3 học sinh văng khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai, Sở GD&ĐT nói gì?

Trong lúc di chuyển, đến đoạn ôm cua, phần cửa của cốp xe bật ra, hất văng 3 học sinh rơi xuống đường, rất may 3 em chỉ bị trầy xước nhẹ.

Liên quan đến vụ việc 3 em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị văng ra khỏi xe đưa đón học sinh. Theo nguồn tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 27/11, đại diện sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, đang yêu cầu phòng GD&ĐT TP. Biên Hòa (Đồng Nai) báo cáo vụ việc 3 em học sinh bị xe đưa đón làm rơi, để có thông tin chi tiết hơn.

Mới đây, các diễn đàn, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ba học sinh bị hất văng khỏi ô tô đưa đón học sinh. Rất may khi xảy ra vụ việc không có xe nào lưu thông trên đường, nên các em chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người bức xúc và lo lắng về tính an toàn của các xe đưa đón học sinh.

Vụ việc diễn ra sáng ngày 26/11 tại phường Long Bình, được camera an ninh tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa ghi lại.

May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc, trên đoạn đường này không có xe cộ qua lại, nên các học sinh bị rơi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Video clip ghi lại sự việc 3 em học sinh bị văng ra khỏi xe.

Đại diện phòng GD&ĐT TP. Biên Hòa cho biết, Phòng sẽ báo cáo chi tiết nội dung vụ việc về sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác đưa đón học sinh.

Về phía nhà trường, trả lời VTC News, trưa 27/11, đại diện trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc trên, nhà trường đã làm việc với công ty vận tải nơi tài xế Đinh công tác. Đồng thời trường cũng phối hợp với Công an phường Long Bình, Thanh tra Sở Giao thông tỉnh Đồng Nai làm việc với tài xế. Công ty vận tải đã yêu cầu  tài xế viết biên bản tường trình.

Lãnh đạo nhà trường thông tin với báo chí. 
Lãnh đạo nhà trường thông tin với báo chí. 

Đồng thời nhà trường cũng đề nghị công ty chấn chỉnh trách nhiệm tài xế, xem lại việc phương tiện đảm bảo an toàn cho các học sinh khi đưa đón.

"Các phụ huynh bày tỏ sự thông cảm và mong muốn phía nhà trường quan tâm hơn, phối hợp với bên công ty vận tải để có thể đảm bảo an toàn cho các con khi xe đưa đón tới trường", cô Bình nói.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh TTGT Sở GTVT Đồng Nai xác nhận vụ việc xe đưa rước học BKS: 51B - 079.23 chở học sinh bật cửa khiến 3 em học sinh rơi xuống đường xảy ra trên địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào sáng 26/11.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ xuống nơi xảy ra vụ việc để xác minh, qua kiểm tra xe này còn hạn đăng kiểm, lực lượng TTGT tiếp tục làm rõ xem xe này có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa rước học sinh như: phù hiệu, chủ xe, lái xe… để có biện pháp xử lý”, ông Trong cho hay.

Vụ việc đang được các bên tiếp tục làm rõ.

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương