SUPERGIRL đưa khán giả theo chân Kara Zor-El trong một hành trình xuyên thiên hà, nơi cô không còn là hình mẫu siêu anh hùng hoàn hảo mà mang nhiều tổn thương từ ký ức Krypton. Câu chuyện bắt đầu khi Kara lên đường giải cứu cún cưng Krypto, đồng thời buộc phải đồng hành cùng cô bé Ruthye đang truy tìm kẻ sát hại gia đình. Những chuyến đi qua các hành tinh suy tàn và vùng rìa thiên hà tạo nên một không gian vừa rộng lớn vừa khắc nghiệt.
Để xây dựng một thế giới chân thực, bộ phim sử dụng tới 9 ngôn ngữ ngoài hành tinh, trong đó có 6 ngôn ngữ được sáng tạo riêng. Diễn viên phải làm việc với cả những đoạn hội thoại dài bằng tiếng Krypton, bao gồm các cảnh đối thoại giữa Kara và cha mẹ cô. Việc đầu tư ngôn ngữ này giúp mỗi hành tinh có bản sắc riêng, đồng thời tăng tính thuyết phục cho thế giới giả tưởng.

Quy mô thiết kế sinh vật và mỹ thuật cũng được đẩy lên mức lớn chưa từng có với hơn 150 nhân vật ngoài hành tinh được tạo hình riêng biệt. Bên cạnh đó, ê-kíp phát hành 343 bản vẽ thiết kế bối cảnh thực tế cùng 348 thiết kế đồ họa cho một trạm dừng chân liên hành tinh, từ biển hiệu neon đến bao bì và nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác thiên hà như một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Ở mảng đạo cụ thực tế, băng cướp Brigands trong phim sở hữu 6 chiếc xe tăng được chế tạo, gồm hai bản chạy diesel, một bản chạy điện có thể vận hành và ba mô hình tĩnh. Không gian nhà tù của chúng được trang trí bằng 800 chiếc đầu lâu thủ công, trong khi một số món ăn kỳ lạ trên màn ảnh như bánh hình nhãn cầu hay giòi của phản diện Krem cũng được làm từ thạch sữa.

Khu vực quảng trường Evely là một trong những bối cảnh lớn nhất của phim với 3.058 mét vải được sử dụng để dựng lều bạt, rèm và chi tiết trang trí. Ngoài ra, hệ thống dây cáp phục vụ các cảnh hành động bay lượn của Kara kéo dài khoảng 8 dặm, tương đương gần 13 km, tạo nên các pha hành động trên không có độ phức tạp cao và đòi hỏi kỹ thuật rigging tinh vi.

Nhân vật Krypto cũng được đầu tư kỹ lưỡng khi ê-kíp sử dụng hai chú chó ngoài đời là Stan và Blanco làm hình mẫu cho các phiên bản khác nhau của siêu cún. Dữ liệu chuyển động từ chúng được dùng để xây dựng hiệu ứng hình ảnh, giúp Krypto vừa giữ được sự đáng yêu tự nhiên vừa phù hợp với phong cách điện ảnh của vũ trụ siêu anh hùng DC.

Chiến dịch quảng bá của SUPERGIRL còn kết hợp cùng nhóm nhạc Le Sserafim với ca khúc CELEBRATION (Supergirl ver.), xuất hiện trong trailer đặc biệt. Bản phối mang hơi hướng EDM kết hợp pop được sử dụng trong chiến dịch quốc tế, tạo nên một điểm nhấn mới lạ giữa điện ảnh Hollywood và văn hóa K-pop, đồng thời mở rộng sức lan tỏa của bộ phim trên thị trường toàn cầu.

Bộ phim cũng đánh dấu sự xuất hiện của Jason Momoa trong vai Lobo, nhân vật thợ săn tiền thưởng lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng dù không có trong nguyên tác truyện tranh Supergirl: Woman of Tomorrow. Theo DC Studios, Momoa chủ động theo đuổi vai diễn này, mở ra hướng tiếp cận gai góc hơn cho vũ trụ DC. SUPERGIRL dự kiến khởi chiếu ngày 26.06.2026 với các định dạng 2D, IMAX2D, ScreenX, 4DX và Ultra4DX, kèm suất chiếu sớm 24 và 25.06.2026. Phim dự kiến khởi chiếu từ 26.06.2026. Tác phẩm được giới thiệu với định dạng IMAX, 2D.


















Hot nhất Weibo: Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi lộ bằng chứng phim giả tình thật rõ như ban ngày
Phim Trung Quốc vừa chiếu đã bị đòi xóa sổ vì dở quá sức chịu đựng, nữ chính diễn đơ như "búp bê nhựa"
Nữ chính phim trăm tỷ của Trấn Thành: Từng đi bán xôi lề đường, bị biến chứng sau ca mổ tuyến giáp
Không phải phim mới, chỉ một thay đổi nhỏ của Phương Oanh cũng đủ khiến khán giả mong chờ
Cùng chuyên mục
Trailer "Minh Hôn Trong Lồng Bướm" hé lộ hủ tục quỷ dị tại Điệp phủ
"Supergirl" - Những con số ấn tượng đằng sau hành trình xuyên thiên hà của SUPERGIRL
"Yên Chi Khâu" – siêu phẩm lãng mạn huyền thoại của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt
Trailer "Trái Tim Quái Thú" hé lộ Brad Pitt sinh tồn giữa băng giá Alaska
Căn nhà của "Oan hồn Hứa thị" được phục dựng kỳ công trong phim "Lầu Chú Hỏa"
Chung kết Thủ lĩnh Sinh viên NEU 2026 khép lại với những dấu ấn rực rỡ