Tạm giữ 6.000 sản phẩm thời trang giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Đồng Nai

Sau khi kiểm tra một kho hàng tại TP. Biên Hòa, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 6.000 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Sáng 20/1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tân Phong TP. Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Hoai Dior Nguyên tại số nhà 38B- C8 thuộc phu phố 11 phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng nói trên chứa hơn 6.000 sản phẩm thời trang như: túi xách, va ly, ba lô, mắt kiếng…. đều giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Kho hàng trên do bà Nguyễn Thị Hoài sinh năm 1986 làm chủ, lực lượng Công an Kinh tế Công an TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng công an kiểm tra kho hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Lực lượng công an kiểm tra kho hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Làm việc với lực lượng Công an, bà Hoài khai nhận số hàng trên được nhận từ một số chợ tại TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ. Bà Hoài khai nhận đây đa số là hàng giả nhãn hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng được vợ chồng nhập về rồi vừa phân phối bán sỉ cho một số đầu mối tại TP. Biên Hòa vừa trực tiếp chở tới cổng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bán cho công nhân để kiếm lời.

Ngoài ra, thời gian gần đây vợ chồng Hoài còn lên mạng xã hội quảng cáo rao bán sản phẩm này qua mạng xã hội. Cơ sở này hoạt động đã được khoảng hơn 1 năm nay.

Lực lượng Công an TP. Biên Hòa Đồng Nai đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương