Thái Lan đón nhiều du khách nước ngoài nhất kể từ khi xảy ra đại dịch

Thái Lan đã đón 11,2 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2022, con số cao nhất kể từ khi COVID-19 xuất hiện, khi quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc vào du lịch này phục hồi sau đại dịch.

Con số này đứng đầu dự báo của chính phủ là 10 triệu du khách nước ngoài, được thúc đẩy bởi lượng khách đến tăng trong nửa cuối năm. 

Theo dữ liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, con số này chỉ bằng hơn 1/4 trong số 40 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận vào năm 2019, khi doanh thu từ du lịch nước ngoài đạt 1,9 nghìn tỷ baht (58 tỷ USD).

Mục tiêu của chính phủ Thái Lan là thu hút 25 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2023 sẽ đạt được động lực khi Trung Quốc đã từ bỏ chính sách "Zerp-COVID" và mở cửa lại biên giới. Công dân Trung Quốc, nền tảng của ngành du lịch toàn cầu trước virus, sẽ có thể đi du lịch nước ngoài theo nhóm du lịch trở lại từ ngày 6/2.

Thái Lan đón nhiều du khách nước ngoài nhất kể từ khi xảy ra đại dịch - Ảnh 1.

Một chiếc dù bay cất cánh từ Bãi biển Patong ở Phuket. Ảnh:Bloomberg

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan dự kiến sẽ có từ 7 đến 10 triệu du khách Trung Quốc đến bằng đường hàng không trong năm nay.

Theo dữ liệu chính thức, du khách Malaysia đứng đầu trong số lượng khách quốc tế với 1,95 triệu lượt vào năm ngoái, tiếp theo là khách du lịch từ Ấn Độ với 997.913 và 614.627 từ Singapore. Khách du lịch Trung Quốc chỉ đạt 273.567, thấp hơn nhiều so với 11 triệu lượt đăng ký vào năm 2019, trước khi COVID tấn công du lịch toàn cầu.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ thu hút khoảng 428.000 lượt khách nước ngoài vào năm 2021. Ngành du lịch đã tạo ra khoảng 18% GDP trước đại dịch, theo dữ liệu của chính phủ,.

GIA HÂN