Thành phố Hội An bị nước bủa vây

Phó chủ tịch TP Hội An cho biết nước lũ ở Hội An sáng nay ghi nhận ở mức báo động II (1,5 m); dự báo đạt đỉnh ở mức 1,8m.

Sáng 7/11, lũ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường ở TP Hội An bị nước bủa vây, nước tràn vào nhà dân và cửa hàng buôn bán. Khu vực đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu (TP Hội An) ngập sâu gần 1 m. 

Người dân Hội An lội nước do đường phố bị ngập.
Người dân Hội An lội nước do đường phố bị ngập.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An cho biết mưa lũ ở Hội An sáng nay ghi nhận ở mức báo động II (1,5 m); dự báo đạt đỉnh ở mức 1,8m và rút xuống. Đây là đợt lũ nhỏ, hiện trên thượng nguồn sông Thu Bồn đã hết mưa, các thủy điện giảm xả nước qua tràn. 

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 5 đến 4h ngày 7/11 trên địa bàn mưa to. Lượng mưa đo được tại Trà My 451 mm, Hiệp Đức 266 mm, Tiên Phước 232 mm, Phước Sơn 194 mm, Hội An 88 mm.

Nước đổ về lòng hồ nên một số hồ thủy điện xả lũ, trong đó có thủy điện sông Tranh 2 có thời điểm xả qu tràn cao nhất lưu lượng trên 3.000 m3/s.

Tong 24 giờ đến, lượng mưa và phạm vi mưa ở các địa phương sẽ giảm nhanh, tổng lượng mưa phổ biến dưới 20 mm.

Thanh Mai

Lũ quét khiến một ngôi làng ở Quảng Nam gần như bị xóa sổ

Lũ quét khiến một ngôi làng ở Quảng Nam gần như bị xóa sổ

Hàng chục ngôi nhà tại làng Tắc Pát ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chìm trong biển nước, cả làng bị "xóa sổ" sau mưa bão.