![]() |
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng có tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng. Xây dựng từ tháng 6/2025, chỉ chưa đầy 6 tháng, hai công trình đạt 33% tiến độ. Đến nay, hơn 3.600 cọc móng được đóng, tạo bệ đỡ vững chắc cho kết cấu khổng lồ bên trên.
![]() |
Khối Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (phân khu S3) có tổng diện tích sàn hơn 157.375 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành 100% phần móng, công trình bước vào giai đoạn triển khai phần thô, với các tầng dần được định hình. Thiết kế mái tòa nhà sẽ mang hình khối mềm mại như sóng biển, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên Phú Quốc.
![]() |
Điểm nhấn của dự án là phòng hội nghị và triển lãm (ballroom) rộng 11.050 m², vượt nhịp 81m không cột, sẽ là ballroom lớn nhất thế giới, vượt Caesars Forum của Las Vegas. Công trình đủ khả năng tiếp nhận 10.000 người, phục vụ các sự kiện ngoại giao cấp nhà nước và quốc tế, bên cạnh hệ thống phòng họp, khu triển lãm, nhà hàng và không gian dinner show sức chứa 2.000 khách.
![]() |
Nhà biểu diễn đa năng (phân khu S2) đang được thi công khẩn trương, đã hoàn thành 95% phần móng và đạt 20,5% phần thô. Trên diện tích 67.720m², công trình dựng 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng hơn 4.000 chỗ ngồi. Khối nhà theo thiết kế dạng tròn - biểu tượng cho “Trời”, đặt cạnh khối vuông của Trung tâm hội nghị - đại diện cho “Đất”, thể hiện triết lý hài hòa phương Đông.
![]() |
Nhà hát sẽ khoác lên mình lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Phần mái được nâng đỡ bởi hệ thống 50 cột trụ, tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển, cũng là cấu kiện chịu lực quan trọng. Khi hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027, nhà hát dự kiến trở thành "thánh đường nghệ thuật" với những chương trình biểu diễn quốc tế.
Nằm giữa hai khối S2 và S3 là Công viên APEC, lấy hình ảnh mái đình làng biển làm cảm hứng, dọc theo trục chính là khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị. Hiện hạng mục này đã hoàn thành san lấp và sẽ được triển khai đồng bộ ngay khi hai công trình chính bước vào giai đoạn hoàn thiện.
![]() |
Để đảm bảo tiến độ “thần tốc”, công trường luôn duy trì nhịp làm việc sôi động với 2.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hàng nghìn đầu máy thiết bị hoạt động liên tục. Các sà lan chở vật liệu xây dựng cập bến ngày đêm. Dự kiến, công tác lắp dựng kết cấu thép của cả Trung tâm hội nghị và Nhà hát sẽ hoàn thành vào ngày 31/03/2026, hoàn nội thất vào quý I/2027.
![]() |
Tuyến ĐT.975 dài 17,7 km được định hướng mở rộng với lộ giới 62m, 10 làn xe, dẫn vào đại lộ APEC rộng 68 m, tạo trục kết nối xương sống từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Song song với trục đường là dự án tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Việt Nam, với công suất vận chuyển hơn 4.500 hành khách/giờ, vừa được khởi công ngày 19/12 vừa qua.
![]() |
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ về đích vào quý I/2027, trước thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC nhiều tháng tháng. Không chỉ phục vụ sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, cụm công trình còn được kỳ vọng tạo cú hích hạ tầng, định vị Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch MICE và văn hóa tầm cỡ khu vực trong giai đoạn mới.





















































Phú Quốc được truyền thông Ấn Độ vinh danh là điểm đến mới nổi tiêu biểu nhất
Tại India’s Best Awards 2025, hệ thống giải thưởng du lịch thường niên do Travel + Leisure tổ chức và bình chọn bởi độc giả, Phú Quốc được vinh danh ở hạng mục “Best Emerging Destination” (tạm dịch: Điểm đến mới nổi tiêu biểu nhất).