Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc sau khi chứng khoán Mỹ có phiên tăng thứ 2 liên tiếp

Thị trường chứng khoán phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/10) với các chỉ số đều tăng và điều này đã giúp thị trường châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 5/10 theo giờ châu Á.

Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ châu Á, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 825,43 điểm, tương đương 2,8%, lên 30.316,32 điểm. S&P 500 tăng gần 3,1% đóng cửa ở mức 3.790,93 điểm và Nasdaq Composite cao hơn 3,3% để đóng cửa ở mức 11.176,41 điểm.

Phố Wall có hai ngày tăng liên tiếp là nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm xuống dưới 3,6% sau khi đạt đỉnh 4% trong một thời gian ngắn vào tuần trước.

Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ hai - Ảnh 1.

Trong khi đó, sự suy yếu trong dữ liệu việc làm gần đây nhất đã khiến một số nhà đầu tư đang cân nhắc liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có làm chậm tốc độ tăng lãi suất hay không.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi một loạt các báo cáo kinh tế vào thứ Tư (5/10), đó là báo cáo bảng lương ADP riêng của tháng 9 sẽ vào lúc 8h15 sáng (theo giờ ET). Số liệu giao dịch thương mại quốc tế mới nhất là lúc 8h30 sáng (theo giờ ET), trong khi chỉ số dịch vụ ISM được thiết lập để phát hành lúc 10h sáng (theo giờ ET).

Châu Á - Thái Bình Dương

Cổ phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương giao dịch cao hơn vào hôm nay (5/10) sau khi chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp.

Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ hai - Ảnh 2.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,66% trong giao dịch sáng sớm, quay trở lại trên mức 27.000, trong khi Topix tăng 0,72%.

Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,48% và Kosdaq tăng 1,36% S & P/ ASX 200 của Úc tăng 1,62%.

Về mặt kinh tế, lạm phát ở Hàn Quốc đã chậm lại một chút trong tháng 9, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm nay.

Các thị trường Trung Quốc đại lục vẫn đóng cửa trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng và thị trường Ấn Độ cũng đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số USD giảm trở lại 

Một yếu tố giúp thị trường chứng khoán vào thứ Ba (4/10) có thể là đồng USD yếu hơn một chút, đang giảm trong ngày thứ năm liên tiếp.

Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ hai - Ảnh 3.

Chỉ số USD rút lui khỏi mức cao.

Chỉ số đô la Mỹ DXY đã giảm 1,5% trong giao dịch buổi chiều ở mức 110,06 điểm. Chỉ số này đã được giao dịch ở mức cao 114,78 điểm vào tuần trước, khi có lo ngại về sự thất bại của thị trường trái phiếu chính phủ Anh.

Đồng bảng Anh và đồng euro chênh lệch hơn 1% so với đồng USD vào thứ Ba. Đồng bạc xanh cũng giảm so với đồng yên Nhật.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY