Thị trường chứng khoán thế giới tăng giảm trái chiều

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones mất hơn 200 điểm sau công bố số liệu việc làm tiêu cực.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 218 điểm, tương đương 0,9%, xuống còn 23.665 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,7%. Cả hai chỉ số đều tăng điểm đầu phiên rồi đóng cửa ở vùng thấp nhất ngày.

Chỉ số Nasdaq Composite kết phiên tăng 0,7% lên 8.854 điểm nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu công nghệ lớn. Facebook và Netflix tăng lần lượt 0,7% và 2,3%. Amazon và Apple cũng đi lên tương ứng 1,4% và 1%.

Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 6/5.
Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 6/5.

Theo báo cáo việc làm tư nhân của ADP và Moody's Analytics, nước Mỹ có thêm 20,2 triệu người thất nghiệp trong tháng 4 khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn COVID-19 lây lan.

Con số này thấp hơn dự báo 22 triệu của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát nhưng vẫn là mức cao chưa từng thấy trong lịch sử báo cáo của ADP từ 2002 đến nay. Kỉ lục trước đó chỉ là gần 835.000 việc làm bị mất trong tháng 2/2009 giữa thời kì Đại Suy thoái.

Trong phiên 6/5, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lên điểm trong phiên 6/5, khi các nhà đầu tư ngày càng có thêm hy vọng dù thận trọng rằng giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 đã qua và các nước bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1% lên 24.137,48 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,6% lên 2.878,14 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 33,39 điểm, hay 1,76%, lên 1.928,76 điểm.

Thị trường Singapore tăng 1%, với giá cổ phiếu của Singapore Airlines có lúc tăng tới 21%, trước khi chỉ còn tăng khoảng 10% vào cuối phiên. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

(Nguồn; TTXVN/KT&TD)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương