Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục chuỗi ngày lao dốc

Hợp đồng tương lai cổ phiếu ít thay đổi vào tối 6/9 sau khi các mức trung bình chính liên tiếp thua lỗ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng vọt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 173 điểm, tương đương 0,55%, và đóng cửa ở 31.145 điểm. Trong phiên, Dow Jones có lúc rớt xuống 31.048 điểm, sau đó hồi phục một phần do được hỗ trợ bởi các cổ phiếu mang tính phòng thủ như Johnson & Johnson và Coca-Cola.

S&P 500 giảm 0,41% còn 3.908 điểm. Nasdaq Composite sụt 0,71% xuống còn gần 11.545 điểm, đạt chuỗi 7 ngày giảm đầu tiên kể từ năm 2016.

Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục chuỗi ngày lao dốc - Ảnh 1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi tức trái phiếu tăng vọt, chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6. Lãi suất của Kho bạc kỳ hạn 30 năm đóng cửa ở mức cao nhất kể từ năm 2014. Lợi tức trái phiếu tỷ lệ nghịch với giá.

Các nhà đầu tư đang chia sẻ về cách tiếp cận thị trường khi bước vào tuần đầu tiên sau Ngày Lao động trong tháng 9, một tháng có tiền sử là khắc nghiệt đối với chứng khoán. Mọi con mắt đều đổ dồn về mức 3.900 điểm trên chỉ số S&P 500. Một số người cho rằng chỉ số này sẽ còn giảm xuống mức thấp hơn nữa, trong khi một số người khác lại lạc quan mong đợi một đợt phục hồi cuối năm.

Trong hôm nay (7/9), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đưa ra bản tóm tắt về các điều kiện kinh tế hiện tại, còn được gọi là Sách màu be (một bản tóm tắt về điều kiện kinh tế hiện tại).

Châu Á - Thái Bình Dương

Thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương mở cửa thấp hơn vào hôm nay (7/9) khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ đưa ra bản tóm tắt về điều kiện kinh tế hiện tại.

Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục chuỗi ngày lao dốc - Ảnh 2.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giao dịch thấp hơn 0,41% và Topix cũng thấp hơn 0,37%. Tại Hàn Quốc, Kospi giao dịch thấp hơn 0,73% và S & P / ASX 200 ở Úc thấp hơn 0,47%.

Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu thương mại của mình trong tháng 8. Các nhà kinh tế ước tính xuất khẩu tăng 12,8% so với một năm trước đó, theo một cuộc thăm dò của Reuters, sau khi tăng 18% trong tháng 7.

Úc sẽ báo cáo tổng sản phẩm quốc nội của mình sau khi ngân hàng trung ương của họ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản một ngày trước đó. Đồng yên Nhật đứng ở mức 143,11 JYP so với đồng bạc xanh, trong khi đồng won của Hàn Quốc là 1.378,03 KRW.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy