Thị trường đồ chơi Halloween khởi động sớm

Halloween ngày càng được nhiều người hưởng ứng nên năm nay người bán nhập hàng về nhiều gần gấp đôi so với năm trước, giá cả không chênh lệch nhiều.

Phải hơn một tháng nữa mới đến lễ hội hóa trang Halloween . Tuy nhiên, một số nơi trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu trưng bày và buôn bán đa dạng những phụ kiện phục vụ cho dịp lễ này.

Có nguồn gốc từ Châu Âu, lễ hội hóa trang Halloween được tổ chức vào ngày 31/10 hằng năm. Và sau khi gia nhập vào Việt Nam, lễ hội này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, đặc biệt là những bạn trẻ.

              Có nguồn gốc từ Châu Âu và gia nhập vào Việt Nam những năm gần đây nhưng lễ này lại được hưởng ứng mạnh mẽ, nhất là những bạn trẻ.
Có nguồn gốc từ Châu Âu và gia nhập vào Việt Nam những năm gần đây nhưng lễ này lại được hưởng ứng mạnh mẽ, nhất là những bạn trẻ.
Có nguồn gốc từ Châu Âu và gia nhập vào Việt Nam những năm gần đây nhưng lễ này lại được hưởng ứng mạnh mẽ, nhất là những bạn trẻ.

Chính vì vậy, năm nay trên thị trường buôn bán những mặt hàng phục vụ cho lễ hội hóa trang như quần áo, mặt nạ, phụ kiện đi kèm như dao hay kiếm… Được nhập hàng và trưng bày từ khá sớm.

Thị trường đồ chơi Halloween khởi động sớm
              Tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Hậu Giang quận 6, Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình, Nguyễn Trãi quận 5… đã bắt đầu trưng bày những phụ kiện cho lễ Halloween.
Tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Hậu Giang quận 6, Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình, Nguyễn Trãi quận 5… đã bắt đầu trưng bày những phụ kiện cho lễ Halloween.
Tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Hậu Giang quận 6, Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình, Nguyễn Trãi quận 5… đã bắt đầu trưng bày những phụ kiện cho lễ Halloween.

Hôm nay, tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Hậu Giang quận 6, Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình, Nguyễn Trãi quận 5… đã bắt đầu trưng bày những phụ kiện cho lễ Halloween, gồm rất nhiều mẫu mã quen thuộc theo mọi năm như mặt nạ bằng giấy hoặc nhựa, áo choàng của phù thủy, nón, kiếm, dao, bí ngô trang trí, xương giả…

Vì mới được nhập về và bày bán trong ngày hôm nay nên giá thành của những sản phẩm này còn khá cao. Với giá thành không quá đắt, chỉ từ vài chục ngàn đồng để có thể biến mình thành hình dạng mới lạ và kinh dị.

Thị trường đồ chơi Halloween khởi động sớm
Những phụ kiện phổ biến như kiếm, mặt nạ, xương giả có giá trung bình từ 25.000 -50.000 đồng/cái.
Những phụ kiện phổ biến như kiếm, mặt nạ, xương giả có giá trung bình từ 25.000 -50.000 đồng/cái.

Cụ thể, nón phù thủy có giá 15.000 – 25.000 đồng/cái tùy loại, áo choàng từ 45.000 – 130.000 đồng/cái tùy loại, mặt nạ 25.000 – 50.000 đồng/cái tùy loại, kiếm 40.000 – 50.000 đồng/cái… Một số đồ trang trí như bí ngô đều có giá từ 30.000 đồng/bộ trở lên.

Theo chia sẻ của những người kinh doanh tại đường Hậu Giang (quận 6), mọi năm phụ kiện thu hút người mua nhất chính là mặt nạ, gồm 2 loại mặt nạ giấy và nhựa, khoảng thời gian mua bán nhộn nhịp là vào khoảng giữa tháng 10. Giá qua các năm không chênh lệch nhiều.

Thị trường đồ chơi Halloween khởi động sớm
Năm nay, hàng hóa được nhập về nhiều hơn gần gấp đôi so với năm trước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường hiện nay.
Năm nay, hàng hóa được nhập về nhiều hơn gần gấp đôi so với năm trước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường hiện nay.

Do ngày càng được nhiều người hưởng ứng, nên năm nay người bán nhập hàng về nhiều gần một nữa so với năm ngoái, để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Ngoài ra, tại một số shop kinh doanh trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa trưng bày những  phụ kiện Halloween. Trong khoảng hơn tuần nữa những địa điểm kinh doanh nhỏ , lẻ này mới bắt đầu nhập hàng về.

Mục đích của lễ hội là hướng về những người đã khuất, tuy nhiên tại Việt Nam đối với nhiều người, lễ hội này chỉ mang tính chất hóa trang vui vẻ hay hù dọa người khác.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương