Thị trường đồ cúng rằm tháng Bảy bán chậm

Năm nay các đồ cúng cho rằm tháng Bảy như đèn cầy, nhang, tiền vàng... hàng hóa tuy được nhập vào với số lượng lớn, nhưng lượng tiêu thụ lại chậm.

Theo phong tục xưa của người Việt cứ đến rằm tháng bảy ai cũng sẽ chuẩn bị những lễ vật để cúng cho tổ tiên và các vong hồn vất vưỡng không nơi trú ẩn, nhằm mang lại những điều may mắn, gia đình khỏe mạnh.

Và 20 ngày nữa là đến rằm tháng bảy, theo ghi nhận của PV tại chợ Bình Tây, so với mọi năm, tính theo thời điểm hiện tại lượng tiêu thụ các lễ vật dùng để cúng giảm đi nhiều so với các năm trước.  

Với nhiều mẫu khác nhau được trưng bày bắt mắt cho khách hàng lựa chọn
Với nhiều mẫu khác nhau được trưng bày bắt mắt cho khách hàng lựa chọn

Đa số các năm trước, khách sỉ ở các tỉnh lân cận đều ghé chợ lựa chọn mặt hàng về bán rất đông, một ngày có đến 15-20 khách đặt đơn với số lượng lớn, Nhưng nay, lèo tèo có vài khách, một ngày chưa đến 10 người đặt đơn, theo chị Trang bán tại sạp 69 chia sẻ.

Vì đây, là chợ bán sỉ nên nhập vào giá rẻ hơn so với các nơi khác. Những mặt hàng như đèn cầy, nhang, tiền vàng mã,..giá bán luôn được niêm yết và không tăng cho dù lễ lớn.

Đèn cầy ly có giá từ 5 ngàn đến 45 ngàn đồng từ lớn đến nhỏ, giấy tiền vàng vẫn giữ nguyên giá 6 ngàn với sấp 40 tờ, nhang từ 10 ngàn đến 80 ngàn một bó tùy theo loại.Đây là giá sỉ hiện tại, vẫn không tăng thêm dù sắp đến lễ lớn lượng tiêu thụ nhiều hơn so với mọi ngày.

Thị trường đồ cúng rằm tháng Bảy bán chậm
Giá vẫn giữ nguyên vo với mọi ngày
Giá vẫn giữ nguyên vo với mọi ngày

Lý do theo anh Hùng bán tại đây chia sẻ, càng ngày càng có nhiều nơi họ nhập về bán và sản xuất, những tỉnh xa cũng dược chuyển hàng về đó nên họ không phải đi xa, tốn chi phí để lên đây mua hàng.

Một cơ sở làm nhang (tại Quận 6) đang chuẩn bị cho lễ sắp tới, theo anh Bình (trong hình) chia sẻ năm nay cơ sở anh đã giảm đi một nửa lượng sản xuất so với năm trước
Một cơ sở làm nhang (tại Quận 6) đang chuẩn bị cho lễ sắp tới, theo anh Bình (trong hình) chia sẻ năm nay cơ sở anh đã giảm đi một nửa lượng sản xuất so với năm trước

Cách đây khoảng 2-3 năm trước, chợ Bình Tây được cho là nơi buôn bán nhộn nhịp nhất,  khi đến các dịp lễ để mua sắm thì không nơi đâu tấp nập bằng nơi này.

Nhưng hiện nay, với thời buổi ngày càng hiện đại việc mua bán không chỉ diễn ra tại chợ mà còn qua nhiều cách khác. Về hình thức, vận chuyển và liên quan đến mua bán đều trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn với người mua, nên cũng không khó lí giải vì sao chợ lại càng ngày càng vắng.

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h