"Chúng tôi tin rằng thị trường PC có thể ổn định sớm hơn nhiều người mong đợi", ông Yang nói.
Thu nhập ròng lần đầu tiên giảm kể từ năm 2020, sau khi doanh thu giảm 24% so với dự kiến xuống còn 15,3 tỷ USD trong quý cuối cùng của năm ngoái, theo một tuyên bố của công ty. Các nhà phân tích dự kiến doanh thu trung bình là 16,4 tỷ USD.
Nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới đang phải vật lộn với sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu sau sự bùng nổ của hình thức làm việc tại nhà trong thời kỳ đại dịch.
Lenovo cho biết thị trường PC có thể ổn định sớm hơn dự kiến trong năm nay và trong thời gian chờ đợi, công ty sẽ nâng cao hiệu quả và đầu tư vào đổi mới.
Ông Yang cho biết: "Nhu cầu thực tế, được phản ánh bởi số lần kích hoạt thiết bị của người dùng, tốt hơn nhiều so với dữ liệu vận chuyển của ngành. Ông nói, thị trường vẫn đang hoạt động thông qua hàng tồn kho trong thời kỳ đại dịch. "Chúng tôi nghĩ rằng nhu cầu thị trường không tệ như nhiều người nghĩ".

Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của nhóm thiết bị thông minh - đơn vị kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh, lần lượt giảm 34% và 37%.
Theo công ty nghiên cứu công nghệ Mỹ Gartner, các lô hàng PC trên toàn thế giới trong quý 12 đã giảm 28,5% xuống còn 65,2 triệu chiếc. Lenovo, vẫn giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu với 24% thị phần, đã chứng kiến lượng PC xuất xưởng trong quý giảm 28,6%, gần bằng với tốc độ suy giảm chung của thị trường.
Nhu cầu về PC tăng vọt trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID khi mọi người thích nghi với cách làm việc mới tại nhà, điều này đã kích thích nhu cầu mới đối với thiết bị.
Tuy nhiên, suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng, cùng với lãi suất cao hơn ở nhiều nơi trên thế giới, đã "tác động lớn đến nhu cầu PC", Mikako Kitagawa, giám đốc phân tích của Gartner cho biết. Với rất nhiều người đã mua PC trong những năm gần đây, "việc thiếu khả năng chi trả đang thay thế mọi động lực mua hàng, khiến nhu cầu PC của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm", bà nói thêm.
"Sau giai đoạn tăng trưởng phi thường từ năm 2020 đến 2021 do đại dịch, thị trường rõ ràng đã bắt đầu xu hướng giảm và xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến đầu năm 2024," theo Kitagawa.
Ông Yang thừa nhận rằng thị trường PC "vẫn cần một thời gian để tiêu hóa hàng tồn kho ở mức lành mạnh hơn", Lenovo dự kiến tổng số lô hàng PC bán ra trong cả năm sẽ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu sẽ bắt đầu tăng "sớm nhất là vào nửa cuối năm nay", Yang nói.
Luca Rossi, chủ tịch nhóm thiết bị thông minh của Lenovo, cho biết PC "chính xác là trung tâm" của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và phong cách làm việc kết hợp mới. Rossi cho biết có 400 triệu PC cũ hơn có thể được thay thế dần dần trong thời gian dài hơn.
Trong khi đó, Lenovo dự định tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào PC. Doanh thu từ các doanh nghiệp ngoài PC hiện chiếm 40% tổng doanh thu và Yang nói rằng "chắc chắn, xu hướng là rõ ràng" và con số này "sẽ còn tăng hơn nữa". Các phân khúc không phải PC này bao gồm cung cấp giải pháp cho khách hàng và cơ sở hạ tầng CNTT.
Cổ phiếu của Lenovo đã kéo dài khoản lỗ lên hơn 4,9% tại Hồng Kông vào thứ Sáu, mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng.
(Nguồn: Nikkei)








Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường