Thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ sương mù, vùng núi đêm mưa rào rải rác và dông; Đông Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian tới, thời tiết của Bắc Bộ có xu hướng ấm áp hơn, trong khi Miền Đông của Nam Bộ nắng nóng vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và vài ngày tới (11-13/3), chỉ số UV cực đại tiềm năng ở các tỉnh/thành phố phía Bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại từ trung bình đến cao.

Trong khi đó, chỉ số UV cực đại tại các tỉnh/thành phố miền Trung và miền Nam được dự báo duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

4.jpg

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực đêm 11/3 và ngày 12/3:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C. Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3.

GIA HÂN