Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với TP.HCM và hai tỉnh sáp nhập

Sáng 18/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, công tác tổ chức bộ máy, đồng thời định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là trước thềm việc triển khai Nghị quyết sáp nhập địa giới hành chính vừa được Quốc hội thông qua.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía địa phương có Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng các nhân sự dự kiến đảm nhiệm chức vụ Bí thư, Chủ tịch UBND tại 102 xã, phường mới sau sắp xếp.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương với 3 tỉnh, thành
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương với 3 tỉnh, thành

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm việc với lãnh đạo 3 địa phương ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sáp nhập vào ngày 12/6, theo đó TP.HCM sẽ hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, giữ tên gọi TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Việc sáp nhập các địa phương không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn là một bước đi chiến lược nhằm tái cơ cấu không gian phát triển vùng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cùng dự
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cùng dự

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý hai nhiệm vụ trọng yếu cần được tập trung triển khai bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững môi trường hòa bình, an toàn để phát triển; đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, sáng tạo.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, tránh gây xáo trộn đời sống cán bộ, công chức và nhân dân. Việc tổ chức lại hệ thống cần đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của xã hội vào bộ máy quản lý mới.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7/2025, TP.HCM mở rộng sẽ chính thức vận hành với diện tích hơn 6.700 km², dân số gần 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo).

Việc hình thành TP.HCM mở rộng được xác định là bước ngoặt lớn trong tổ chức không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ. Với các thế mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics và đô thị hiện đại, mô hình mới kỳ vọng tạo ra sự đồng bộ về quy hoạch, đột phá trong kết nối hạ tầng và hiện đại hóa công tác quản trị đô thị.

Đáng chú ý, việc hợp nhất 3 địa phương thành một thực thể hành chính duy nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác điều phối phát triển vùng, phân bổ nguồn lực công bằng và thu hút đầu tư chiến lược, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương và sự chủ động của các địa phương, TP.HCM mở rộng được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về tổ chức bộ máy tinh gọn, quản lý hiện đại và phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước và khu vực.

Quốc Đăng

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp ổn định thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp ổn định thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp khắc phục “được mùa mất giá”, ổn định thị trường, nâng cao thu nhập, giảm ùn tắc xuất khẩu nông sản.