![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái |
![]() |
| Buổi lễ có sự tham dự của Tô Lâm, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội, Công an và TP Hà Nội. Ảnh: Qung Thái |
Năm nay, lễ phát động được triển khai đồng loạt tại 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời kết nối trực tuyến với bốn điểm cầu: điểm chính tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm cầu của Bộ Quốc phòng tại Trung đoàn Bộ binh 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) ở xã Đoài Phương; điểm cầu của Bộ Công an tại trụ sở Công an phường Hà Đông; và điểm cầu tại xã Đông Anh. Quy mô tổ chức rộng khắp cho thấy quyết tâm đưa phong trào trồng cây trở thành hoạt động thiết thực, lan tỏa từ trung tâm tới từng cơ sở.
Việc lựa chọn khuôn viên Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam làm điểm cầu chính mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Đây là công trình văn hóa có tầm vóc lịch sử, một dự án trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930–2030). Tại không gian lưu giữ ký ức đấu tranh và xây dựng đất nước của Đảng, những cây xanh được trồng xuống không chỉ tạo cảnh quan, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường cho các thế hệ mai sau.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Quang Thái |
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới đồng bào, đồng chí cả nước với tinh thần “Tâm thế mới – Khí thế mới – Quyết tâm mới – Thắng lợi mới”. Ông nhắc lại dấu mốc lịch sử mùng 1 Tết Canh Tý 1960, khi Hồ Chí Minh trồng cây đa tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), chính thức phát động phong trào “Tết trồng cây” với mong muốn giản dị mà sâu sắc: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Từ lời kêu gọi ấy, sau 66 năm, phong trào đã trở thành một nét đẹp văn hóa mỗi độ xuân về. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, diện tích che phủ rừng tăng lên qua từng năm. Ở đô thị và nông thôn, cây xanh ngày càng hiện diện nhiều hơn trong đời sống thường nhật, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và chất lượng sống của người dân. Theo Tổng Bí thư, Tết trồng cây không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng mà đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái |
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp và tình trạng xâm hại rừng ở một số nơi chưa được kiểm soát triệt để, nhiệm vụ bảo vệ môi trường vẫn đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trồng cây phải tiếp tục được duy trì với quy mô rộng hơn, chất lượng cao hơn. Quan trọng hơn, trồng cây phải đi đôi với chăm sóc và bảo vệ; mỗi địa phương cần lựa chọn chủng loại phù hợp, trồng đúng nơi, đúng quy hoạch và quản lý bền bỉ, lâu dài.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Xây dựng đô thị hiện đại không đồng nghĩa với thu hẹp không gian xanh. “Chúng ta phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; phát triển phải gắn với gìn giữ môi trường. Chúng ta xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ được lá phổi xanh cho nhân dân”, Tổng Bí thư khẳng định.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái |
Từ yêu cầu chung ấy, người đứng đầu Đảng đặt ra những định hướng cụ thể cho Thủ đô. Trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất, khắc phục tình trạng phát động hình thức, phô trương, lãng phí. Tinh thần được nhấn mạnh là “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc để sinh trưởng, phát triển; việc trồng cây cần gắn chặt với quy hoạch đô thị, với phát triển hạ tầng xanh, thông minh và hiện đại.
Hà Nội, với vai trò trung tâm chính trị hành chính quốc gia, cần đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người và phát triển không gian công cộng xanh. Đây không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật, mà còn là thước đo chất lượng sống của người dân. Việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững. Mục tiêu hướng tới là hình ảnh một “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố” nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên giữa nhịp phát triển hiện đại.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái |
Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Việc trồng và chăm sóc cây xanh cần được coi là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác, là sự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ, bền bỉ hằng ngày.
Ở tầm rộng hơn, phong trào trồng cây còn gắn với cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu. Mỗi mầm xanh được gieo trồng hôm nay là một đóng góp cụ thể cho mục tiêu phát triển bền vững, cho nỗ lực bảo vệ hành tinh chung.
Trong sắc xuân đang lan tỏa, lễ phát động tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vì thế không chỉ là một nghi thức đầu năm. Đó là lời nhắc nhở về sự nối tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa truyền thống “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và yêu cầu phát triển bền vững trong thời đại mới.
Với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô, phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả thực chất. Từ những cây xanh được trồng hôm nay, một Hà Nội xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn sẽ dần hiện hữu, xứng đáng là trái tim của cả nước. Và từ Thủ đô, tinh thần ấy có thể tiếp tục lan tỏa ra khắp mọi miền, để đất nước ngày càng thêm màu xanh của sự sống.

























Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
Cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Tô Lâm phát động “Tết trồng cây” tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
7 nữ ứng viên trẻ nhất trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hàng vạn du khách về Tây Ninh hành hương và chơi Hội xuân núi Bà
“Khu rừng nhỏ giữa siêu đô thị” - khoảng lặng xanh gìn giữ ký ức của TPHCM
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: Bộ ba động lực cho mô hình tăng trưởng mới
Sa Pa: Hàng nghìn du khách hào hứng "Mở cổng trời", trẩy hội Bản Mây tại Fansipan