Theo Reuters, động thái này diễn ra trong bối cảnh sự bất ổn của chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng ở Ukraina và sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc.
Công ty không thay đổi ước tính sản xuất khoảng 9,7 triệu xe trên toàn thế giới vào tháng 3 năm 2023.

Nhà sản xuất ô tô cũng đã thông báo về việc tạm ngừng hoạt động thêm dây chuyền nhà máy trong nước do thiếu hụt nguồn cung do COVID-19 bị phong tỏa ở Thượng Hải. Việc tạm ngừng bổ sung sẽ kéo dài đến năm ngày từ ngày 26/5 đến ngày 3/6, ảnh hưởng đến tổng cộng 16 dây chuyền tại 10 nhà máy trong tháng 5 và tháng 6.
Công ty đang có kế hoạch sản xuất trung bình khoảng 850.000 xe trên toàn cầu mỗi tháng từ tháng 6 đến tháng 8.