TP.HCM đã không đạt được mục tiêu đặt ra là đến ngày 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh theo Nghị quyết số 86 ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức cao, trung bình giai đoạn từ 21/8 đến 15/9 là 5.000-6.000 ca. Có thời điểm như ngày 3/9, số ca mắc gần 8.500 ca.
TP.HCM cũng như một số tỉnh phía Nam là: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… sẽ kéo dài thời gian công bố kiểm soát dịch bệnh đến cuối tháng 9. Trong khoảng thời gian 2 tuần này, ngoài thực hiện các biện pháp chống dịch, TP.HCM còn đồng thời phải thực hiện các bước mở cửa lại kinh tế.
Với người dân TP.HCM, 4 tháng qua là quãng thời gian khó khăn nhất mà họ phải đối mặt. Song trong cuộc chiến chống dịch, người dân đã vì Thành phố, cùng Thành phố từng bước vượt qua khó khăn. Họ mong chờ nhất là đến ngày 30/9 tới, thành phố sẽ trở lại bình thường mới.
Tính đến hết ngày 14/9, TP.HCM đã tiêm phủ được 92% mũi một cho người trên 18 tuổi; 23,5% mũi hai; trên 60% số địa bàn dân cư, tổ dân phố trở thành vùng an toàn, “vùng xanh”, “cận xanh”; số ca tử vong giảm xuống trung bình mỗi ngày dưới 200 ca. Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ đã kiểm soát được dịch.
TP HCM đang triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc đến ngày 30/9, nhằm phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, đồng thời thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, các "vùng đỏ, cam" sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn toàn bộ người dân, tần suất lấy mẫu lặp lại 2 ngày, liên tục 3 lần trong 7 ngày. Tại vùng xanh và vàng (nguy cơ thấp) xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine, có tiếp xúc nhiều, không chọn người đại diện đã từng là F0. Về kết quả xét nghiệm thời gian qua, Sở Y tế thành phố cho biết tỷ lệ phát hiện dương tính giảm mạnh qua các đợt lấy mẫu.
Một tuần sau ngày 15/9, dù rằng số lượng người mới mắc Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm sâu, vẫn ở mức hơn 5.400 ca, số tử vong là 175 người trong ngày 22/9, song những thay đổi trong phương pháp thu dung điều trị như: thành lập các tổ phản ứng nhanh cấp cứu F0 tại nhà; tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; hướng dẫn người dân tự xét nghiệm nhưng có kiểm soát… sẽ là giải pháp tối ưu để Thành phố “sống cùng với dịch bệnh”. Lãnh đạo TP.HCM cũng đã gặp các chuyên gia để bàn phương án chống dịch và mở cửa trở lại. Việc tiếp tục phủ vaccine và đạt gần 100% mũi 1, trên 23% mũi 2 cho những người trên 18 tuổi; cùng với việc mở cửa trở lại Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, các chợ đầu mối cũng đang dần dần đi vào vận hành, các công trình xây dựng cũng bắt đầu các hoạt động thi công, hàng chục ngàn shipper cũng đã ra đường giao hàng …. cho thấy nhịp sống của thành phố đang dần dần trở lại.
Nhìn lại hơn 1 tháng triển khai các biện pháp để thực hiện Nghị quyết 86, dù rằng công tác phòng chống dịch của TP.HCM còn khiến nhiều người băn khoăn, song cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của các địa phương, của các lực lượng quân đội, công an về nguồn nhân lực, vật lực đã giúp thành phố từng bước kiểm soát dịch, đẩy nhanh độ phủ vaccine trong cộng đồng.
Cương Nguyễn
(Tổng Hợp)