Đây là sự kiện chính trị - hành chính đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố lớn nhất cả nước trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ công bố. |
Theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Bộ Chính trị, từ ngày 1/7/2025, TP.HCM được mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM hiện hữu. Sau sáp nhập, TP.HCM có
diện tích hơn 6.700 km², dân số vượt 14 triệu người, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất cả nước và có quy mô dân số nằm trong nhóm đô thị hàng đầu Đông Nam Á.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo Thành ủy TP.HCM |
Cùng với việc điều chỉnh địa giới, hệ thống tổ chức chính quyền các cấp cũng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã/phường/đặc khu.
Thành lập tổ chức Đảng bộ TP.HCM sau sáp nhập, gồm 107 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Ông Nguyễn Văn Nên tiếp tục được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
![]() |
![]() |
Tập thể 168 bí thư phường/xã/đặc khu Thành ủy TP.HCM sau sáp nhập. |
Kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đảm bảo tổ chức bộ máy đồng bộ, ổn định, sẵn sàng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trên toàn địa bàn mở rộng.
Công bố danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường, đặc khu thuộc TP.HCM mới, đảm bảo thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo TP.HCM. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định:
"Việc sáp nhập địa giới hành chính và kiện toàn bộ máy chính quyền TP.HCM là bước đi có tính lịch sử, mang tầm chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới."
Tổng Bí thư nhấn mạnh, TP.HCM cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của một đô thị đặc biệt để xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa của cả nước và khu vực.
Ngay sau lễ công bố, bộ máy chính quyền TP.HCM mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chính quyền các cấp cam kết tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.
Việc thành lập TP.HCM mở rộng không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính đơn thuần, mà còn là bước đi mang tính chiến lược trong việc tái cấu trúc không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để TP.HCM khai thác tốt hơn nguồn lực, kết nối hạ tầng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế vững vàng, khát vọng lớn lao, quyết tâm xây dựng TP.HCM thực sự là động lực tăng trưởng kinh tế, là hình mẫu đô thị hiện đại, đáng sống, hội nhập sâu rộng trong khu vực và thế giới.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Tạp chí Phụ nữ Mới xin giới thiệu bài Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra sáng 21/6/2025, tại Hà Nội.