Những người nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cư trú ở 6 quận, huyện. Cụ thể, quận 3 (2 ca), quận 8 (1 ca), Bình Thạnh (4 ca), Bình Tân (2 ca), Gò Vấp (8 ca), Phú Nhuận (1 ca).
Trường hợp còn lại là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh.
Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 265 bệnh nhân liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, trong đó 248 ca đã được Bộ Y tế công bố, số còn lại nằm trong diện nghi nhiễm.

Trong nửa tháng qua, TP.HCM ghi nhận 257 ca COVID-19 (đã được công bố), hiện đứng thứ 4 cả nước về số ca COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này.
Riêng 7 ngày qua, ngành y tế đã lấy mẫu 277.841 người, trong đó có 3.770 F1, 274.071 người các diện tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.
Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 31/5.












Cùng chuyên mục
Bệnh não mô cầu nguy hiểm: Tiêm vaccine thế nào để phòng bệnh hiệu quả?
PGS.TS.BS Lê Văn Thành: Từ dấu ấn hơn 400 ca ghép gan đến hành trình đưa phẫu thuật robot về miền Tây
Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt – Hàn 2026 mở ra hai ngày trao đổi chuyên môn tại Hà Nội
Tưởng dị ứng da, người phụ nữ hối hận cả đời sau khi cắt bỏ ngực vì ung thư
Ngày càng nhiều chị em mắc ung thư vú, bác sĩ nhắc: 4 món này ngon mấy cũng "ăn ít lại"
Ra mắt tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kết nối khám chữa bệnh với phục hồi và sinh hoạt