TPHCM: Tai nạn giao thông tăng cao vì đường thông thoáng

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ đẩy mạnh các chốt kiểm tra hành chính vào ban đêm để ngăn chặn hành vi gây rối trật tự.

Mới đây Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã đưa ra báo cáo về số liệu TNGT xảy ra trên địa bàn trong tháng 3. Tổng số vụ TNGT là 2 (tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái), làm thiệt mạng 51 người (tăng gần 46%) và 9 người bị thương (giữ nguyên).

Theo phân tính, người dân ít ra dường để phòng dịch Covid-19, nên đường thông thoáng, số tai nạn giao thông tăng do người điều khiển phương tiện chủ quan chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ...

Trước tình hình này, CSGT thường xuyên lập chốt kiểm tra hành chính vào ban đêm để xử lý và ngăn chặn các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn gây rối trật tự công cộng. PC08 cũng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống dịch. 

TPHCM: Tai nạn giao thông tăng cao vì đường thông thoáng

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách xe bus, xe khách liên tỉnh trong 2 tuần.

Các phương tiện vận tải công nghệ ngoại trừ các xe giao hàng cũng cần xem xét hạn chế hoạt động.

Kiến nghị Cảng vụ hàng không và Bộ GTVT đưa ra giải pháp hạn chế hành khách quốc nội tới sân bay, đường sắt. 

Chủ tịch UBND TP.HCM  yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn không để diễn ra tình trạng tụ tập đông người, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, hạn chế việc tập trung đông người; khuyến khích người dân ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến...

Thanh Mai

Hôm nay Hà Nội bắt đầu phạt những trường hợp ra đường khi không cần thiết

Hôm nay Hà Nội bắt đầu phạt những trường hợp ra đường khi không cần thiết

Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh những người ra đường khi không có lý do cần phải xử phạt nghiêm.