TP.HCM thay đổi cách xét nghiệm sau khi số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 3.000

Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 ở TP.HCM hiện đã vượt mốc 3.000 và trở thành địa phương có bệnh nhân COVID-19 cao thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang.

Trước tình hình trên, TP.HCM đã áp dụng nhiều phương pháp chống dịch mới, trong đó có việc thay đổi cách thức xét nghiệm bằng cách sử dụng test nhanh kháng nguyên, kết hợp xét nghiệm rRT-PRC mẫu đơn, mẫu gộp để truy tìm F0 một cách sớm nhất.

Cụ thể, test nhanh được dùng để quét ngay tại vùng có ổ dịch, áp dụng với các trường hợp tiếp xúc gần. Người dương tính sẽ được cách ly ngay và sử dụng rRT-PCR mẫu đơn xét nghiệm. Những người âm tính được xét nghiệm mẫu gộp một lần nữa.

lay-mau-12405227.jpg
TP.HCM đang đẩy nhanh xét nghiệm tìm F0. 

Ngoài ra, TP.HCM còn chuẩn bị kịch bản 10.000 ca nhiễm và mô hình điều trị 3 tầng.

Song song đó, TP.HCM cũng đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát sự lây nhiễm trong khu công nghiệp bằng cách quản lý chặt chẽ người lao động, kiểm tra thông tin người ra vào cơ sở sản xuất lao động, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ.

Bên cạnh việc phòng chống việc lây lan COVID-19, TP.HCM đang đẩy nhanh việc tìm kiếm và tiêm vaccine cho người dân.

 Mục tiêu của TP.HCM là có khoảng 5-10 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay, phấn đấu ít 70% người dân thành phố được tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng.

hinh_26_6_266202115.png
Mô hình tháp điều trị COVID-19-19 ba tầng tại TP.HCM. Ảnh: Sở Y tế.

Tính từ 18h ngày 29/6 đến sáng ngày 30/6, Bộ Y tế đã công bố 62 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM (BN16446-BN16507).  

62 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 56 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong toả; 6 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang điều tra dịch tễ cư trú. Cụ thể: quận 5 (1), quận 12 (1), Tân Bình (1), Bình Tân (1); Gò Vấp (1); Bình Thạnh (1).

56 trường hợp là các tiếp xúc được điều tra truy vết, cụ thể: chuỗi KCN Tân Phú Trung (1); chuỗi chợ đầu mối Hóc môn – chợ Sơn Kỳ (3); chuỗi điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng (1); liên quan BN16473 (8); liên quan. BN14903 (2); liên quan BN16458 (5); liên quan BN14625 (3); liên quan BN165001 (2); liên quan BN9712. (3); liên quan BN15979-15978 (3).

Ngoài ra, còn có chuỗi Ehome 3 (1); chuỗi công ty Lạc Tỷ Bình Tân (3); chuỗi công ty Minh Thông ở Hóc Môn (9); Chuỗi liên quan nhân viên Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới (1); chuỗi liên quan nhân viên UBND Quận 7 (1); liên quan BN11990 (4); chuỗi liên quan vựa ve chai Đề Thám Quận 1 (1); chuỗi liên quan xưởng cơ khí ở Hóc Môn (3); liên quan BN13735 (2).

Theo thông tin từ BV Ung bướu cơ sở 1 TP.HCM (số 3, đường Nơ Trang Long, phường 7, Q.Bình Thạnh), bệnh viện này vừa thực hiện phong tỏa một số khu vực do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo đó, các khu vực được phong tỏa gồm toàn bộ khu B; tầng 2 – khu E: khoa Xạ trị phụ khoa; tầng 3 – khu C: khoa Ngoại đầu cổ, tai mũi họng và khoa Ngoại tuyến giáp.

Được biết, trước đó bệnh viện đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 500 bệnh nhân ung thư đang điều trị nội trú và thân nhân bệnh nhân tại đây.

Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân được lấy mẫu gộp 5. Tổng cộng BV đã lấy 100 mẫu gộp. Sau đó, trong 100 mẫu gộp này phát hiện 6 mẫu gộp có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19.

Trước đó, tất cả các trường hợp được lấy mẫu không có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất khứu giác.

HẢI MY