TP.HCM thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển logistics xanh và bền vững

Đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà là yếu tố bắt buộc và đóng vai trò then chốt để ngành logistics bứt phá, phát triển xanh và bền vững.

Thông tin trên được ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh tại Hội thảo "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics hậu hợp nhất" vừa qua.

Hội thảo do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phối hợp cùng Công ty CP ONEX Training tổ chức, trong khuôn khổ hoạt động của chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo khu vực công - Gov.Star 2025.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lam Vân
Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lam Vân

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành logistics trong nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là sau khi địa giới hành chính TP.HCM được mở rộng, tạo điều kiện hình thành các chuỗi kết nối vùng hiệu quả hơn.

Ông Tuyên cho rằng, ngành logistics của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Do đó, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà là yếu tố bắt buộc và đóng vai trò then chốt để ngành logistics bứt phá, phát triển xanh và bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.

Hội thảo là dịp để kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, cập nhật thông tin mới về chính sách và xu hướng phát triển logistics; đề xuất các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực logistics, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi mới.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo. Ảnh: Lam Vân
Báo cáo viên trình bày tại hội thảo. Ảnh: Lam Vân

Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI), phát triển bền vững và áp dụng tích hợp 3 yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị) chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Một khảo sát của VLI trong giai đoạn 2023 - 2024 cho thấy: 60,87% doanh nghiệp logistics đã và đang triển khai ESG, nhưng vẫn còn tới 39,13% chưa có định hướng rõ ràng. Các xu hướng công nghệ được doanh nghiệp ưu tiên như: logistics thông minh, theo dõi và truy xuất hành trình hàng hóa, logistics xanh thân thiện môi trường, cùng với các hệ thống quản lý vận tải, kho bãi và nền tảng logistics dựa trên điện toán đám mây.

Ông Trần Duy Khiêm, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP ONEX Training cho rằng, doanh nghiệp cần chuyển từ thế "phòng thủ" sang "tấn công" bằng 3 trụ cột: đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi số toàn diện và nâng tầm quản trị. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam đang ở "ngã ba đường", nếu không chuyển đổi, sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu; ngược lại, đây là thời điểm vàng để bứt phá.

Ở góc độ chính sách, ông Huỳnh Tấn Hoàng, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều chương trình đồng bộ để phát triển logistics, nổi bật là Đề án phát triển logistics đến năm 2025, định hướng 2030. TP.HCM tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện hạ tầng logistics và trung tâm logistics liên vùng; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

“Thành phố cũng có lợi thế lớn từ việc mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với các vùng kinh tế trọng điểm như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cơ hội để hình thành một "siêu đô thị logistics", tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối cảng biển - sân bay - khu công nghiệp, và nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực”, ông Hoàng nói.

Giới thiệu chương trình Gov.Star 2025 và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM, bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB chia sẻ, logistics là một trong những lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên năm nay. Các dự án được tuyển chọn sẽ nhận được hỗ trợ toàn diện từ cố vấn chuyên sâu, không gian làm việc tại SIHUB, kết nối nhà đầu tư, quỹ đầu tư đến hỗ trợ thủ tục pháp lý, quảng bá truyền thông...

Bà Lê Thị Bé Ba, đại diện SIHUB và ông Võ Thanh Tú, đại diện Công ty CP ONEX Training ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics. Ảnh: Lam Vân
Bà Lê Thị Bé Ba, đại diện SIHUB và ông Võ Thanh Tú, đại diện Công ty CP ONEX Training ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics. Ảnh: Lam Vân

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM kỳ vọng với sự đồng hành của chương trình sẽ giúp các startup nâng cao khả năng ứng dụng, thử nghiệm giải pháp đổi mới sáng tạo ngay trong môi trường thực tế. Qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực ngành logistics và nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả.

Tại hội thảo, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nhận định Sở Công Thương cùng Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, startup, các đơn vị nghiên cứu, viện trường, trung tâm… về cơ chế tài chính, dữ liệu dùng chung ngành logistics, ứng dụng chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ESG. Từ đó từng bước tạo cơ hội bứt phá cho ngành logistics TP.HCM trong giai đoạn mới, đặc biệt là thúc đẩy phát triển logistics xanh và bền vững. 

Đức Khải

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cam kết tiến độ triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cam kết tiến độ triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ Nghị quyết 71/NQ-CP, chất lượng thời hạn, tập trung nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.