Từ bữa tiệc xa hoa 3.000 tỷ VNĐ của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á nhìn sang cảnh trái ngược nghẹn lòng, không xa mà lệch đến thế!

Những ngày gần đây, cả thế giới dõi theo đám cưới con trai út của vị tỷ phú Ấn Độ được coi là người giàu có và quyền lực nhất hành tinh.

Dàn khách mời giới thượng lưu

Bữa tiệc chiêu đãi khách "gây bão" diễn ra trong 3 ngày ở thành phố Jamanagar, Ấn Độ, với chi phí lên tới 120 triệu USD (gần 3.000 tỷ VNĐ).Chú rể Anant Ambani, 28 tuổi, là con trai út của người giàu nhất Ấn Độ, Chủ tịch Reliance Industries, Mukesh Ambani. Vị tỷ phú sở hữu khối tài sản ròng ước tính lên tới 116,8 tỷ USD.

Doanh nhân này đã không tiếc tay chi hàng trăm triệu USD cho buổi tiệc cưới hoành tráng với số lượng khách mời 1.200 người, chủ yếu thuộc giới thượng lưu giàu có từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã xuất hiện gửi lời chào đón nồng nhiệt các vị khách, nhấn mạnh truyền thống tôn kính của Ấn Độ về "Atithi Devo Bhava" (khách giống như các vị thần).

Trong ảnh là Anant Ambani và cô dâu Radhika Merchant.
Trong ảnh là Anant Ambani và cô dâu Radhika Merchant.

Trong số các vị khách mời giàu có gồm Ivanka Trump (con gái cựu Tổng thống Trump), Jared Kushner, tỷ phú Bill Gates, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và ca sĩ nổi tiếng Rihanna...

Ivanka Trump xuất hiện rạng ngời trong bộ váy lấp lánh đính sequin sánh vai cùng chồng và con gái 12 tuổi Arabella. Trong khi đó, Mark Zuckerberg, 39 tuổi, cũng xuất hiện lịch lãm đi cùng vợ, Priscilla Chan. Người sáng lập Facebook mặc một chiếc áo khoác dạ thêu hình chuồn chuồn, trong khi Chan nổi bật với chiếc áo dài màu đen và vàng ton sur ton.

Tỷ phú Bill Gates được nhìn thấy xuất hiện tại sự kiện cùng bạn gái. Nhưng không chỉ giới thượng lưu quốc tế, một số người nổi tiếng ở Ấn Độ cũng đến dự tiệc, trong đó có các ngôi sao Bollywood Ajay Devgn và Akshay Kumar.

Từ bữa tiệc xa hoa 3.000 tỷ VNĐ của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á nhìn sang cảnh trái ngược nghẹn lòng, không xa mà lệch đến thế!
Ivanka Trump cùng chồng và con gái đến tham dự bữa tiệc.
Ivanka Trump cùng chồng và con gái đến tham dự bữa tiệc.
Vợ chồng ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và Priscilla Chan diện đồ sang trọng.
Vợ chồng ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và Priscilla Chan diện đồ sang trọng.
Tỷ phú Bill Gates đến Ấn Độ tham dự bữa tiệc.
Tỷ phú Bill Gates đến Ấn Độ tham dự bữa tiệc.
Bill Gates và bạn gái đến chúc phúc cho đôi trẻ.
Bill Gates và bạn gái đến chúc phúc cho đôi trẻ.
Một số ngôi sao nổi tiếng của Ấn Độ cũng đến dự tiệc, bao gồm các ngôi sao Bollywood Ajay Devgn (giữa) và Akshay Kumar (phải).
Một số ngôi sao nổi tiếng của Ấn Độ cũng đến dự tiệc, bao gồm các ngôi sao Bollywood Ajay Devgn (giữa) và Akshay Kumar (phải).
Vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani cùng gia đình con trai lớn.
Vợ chồng tỷ phú Mukesh Ambani cùng gia đình con trai lớn.
Cô dâu Radhika Merchant cùng bố chồng tương lai, tỷ phú Mukesh Ambani và vợ ông, bà Nita.
Cô dâu Radhika Merchant cùng bố chồng tương lai, tỷ phú Mukesh Ambani và vợ ông, bà Nita.

Ngoài dàn khách mời VIP, điểm nhấn của bữa tiệc có thể kể đến là màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna. 

Sự xuất hiện của Rihanna trong lễ cưới thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các vị khách. Họ cùng hò reo, cổ vũ, dùng điện thoại quay chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Có thông tin cho rằng Rihanna được trả hơn 6 triệu USD (147 tỷ VNĐ) cho buổi biểu diễn kéo dài 90 phút.
Có thông tin cho rằng Rihanna được trả hơn 6 triệu USD (147 tỷ VNĐ) cho buổi biểu diễn kéo dài 90 phút.

Một nguồn tin cho biết về sự xuất hiện của Rihanna trong sự kiện đặc biệt này rằng: "Việc Rihanna nhận lời hát đám cưới là 'bước đi khôn ngoan' của nữ ca sĩ. Ngoài cát-sê cao ngất, đây còn là dịp để cô quảng bá tên tuổi và thương hiệu kinh doanh của mình đến những đối tượng khách hàng thuộc giới thượng lưu".

Có thông tin cho rằng cô được trả hơn 6 triệu USD (147 tỷ VNĐ) cho buổi biểu diễn kéo dài 90 phút.

Từ bữa tiệc xa hoa 3.000 tỷ VNĐ của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á nhìn sang cảnh trái ngược nghẹn lòng, không xa mà lệch đến thế!

Được biết, Jamnagar là thành phố có nhiều ý nghĩa với gia tộc Ambabi khi đây là điểm khởi đầu cho hành trình kinh doanh của gia tộc này. Tuy nhiên, thành phố này cũng là nơi có nhiều người nghèo đang sống ở mức dưới trung bình.

Khi các vị khách mời thuộc giới thượng lưu giàu nhất thế giới đang tận hưởng bữa tiệc xa hoa theo cách tuyệt vời nhất có thể thì ở một khu dân cư gần đó, khung cảnh hoàn toàn trái ngược.

Một góc rất khác với sự xa hoa trong bữa tiệc của con trai tỷ phú Ấn Độ.
Một góc rất khác với sự xa hoa trong bữa tiệc của con trai tỷ phú Ấn Độ.

Usman Ali (44 tuổi) hầu như không có thời gian để ngẩng đầu lên khi đang khuấy một nồi nước sôi lớn trong khi những chiếc ô tô sang trọng, chở những vị khách VIP của ngài tỷ phú Ambani đến dự tiệc, chạy ầm ầm ngang qua.

Anh đến một quán ven đường tồi tàn cách cổng chính khu biệt thự của ngài tỷ phú không xa để pha trà phục vụ khách vãng lai. Mỗi ngày, anh bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm, 7 ngày một tuần, kiếm 4 bảng Anh (125.000 VNĐ) mỗi ngày.

Lau mồ hôi trên trán, Usman nói với phóng viên tờ Mail Online: "Thật đáng tiếc khi những người giàu có và nổi tiếng này sẽ không dừng lại để nếm thử trà của tôi. Tôi có thể hứa với bạn rằng nó ngon hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì các đầu bếp của họ làm.

Tôi đã nghe nói về tiệc cưới này và số tiền chi ra. Nhưng tôi không tưởng tượng được số tiền mà họ đang nói đến vì đó là một thế giới khác đối với tôi. Tôi thậm chí còn không thể nói được 120 triệu đô là có bao nhiêu số 0 chứ đừng nói đến việc nghĩ về nó".

Usman nói thêm: "Tôi đã làm việc ở quán trà này từ khi còn nhỏ. Cuộc sống của tôi rất khó khăn và tôi không có thời gian để lo lắng quá nhiều về việc ông Ambani đang làm gì và ông ấy tiêu tiền như thế nào".

Mahesh Haribhai, 44 tuổi, chủ quán trà, tiết lộ rằng anh kiếm được khoảng 15 bảng Anh (469.000 VNĐ) mỗi ngày.

Mahesh Haribhai, 44 tuổi, chủ quán trà, cho biết ông kiếm được số tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống.
Mahesh Haribhai, 44 tuổi, chủ quán trà, cho biết ông kiếm được số tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống.

Anh nói thêm: "Gia đình Ambani rất nổi tiếng ở khu này nhưng họ chưa bao giờ dừng lại quán của tôi để uống một tách trà. Đó là một số tiền quá lớn để chi cho một đám cưới và dù có nhiều tiền thế thì tôi cũng sẽ không tiêu như vậy đâu.

Bạn có thể sử dụng số tiền này vào mục đích tốt hơn nhiều bằng cách giúp đỡ người nghèo. Tôi không nghĩ những người giàu có và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới này sẽ nói chuyện với chúng tôi để hiểu cuộc sống của chúng tôi như thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau để đảm bảo không ai bị đói".

Nhiều người dân ở thành phố Jamnagar đều sống ở mức nghèo, thậm chí dưới mức trung bình thu nhập theo tiêu chuẩn ở Ấn Độ.
Nhiều người dân ở thành phố Jamnagar đều sống ở mức nghèo, thậm chí dưới mức trung bình thu nhập theo tiêu chuẩn ở Ấn Độ.

Gần đó, Ali Mohammed đang lê lết trong bụi đất để xin ăn trong khi một người phụ nữ khoảng 90 tuổi ngồi dưới gốc cây run rẩy đưa tay xin tiền.

Raj, một người dân địa phương cho biết: "Những người ăn xin này đến đây hàng ngày và may mắn kiếm được khoảng 3 bảng Anh (gần 100.000 VNĐ). Chúng tôi mua cho họ thức ăn và cho họ những gì có thể nhưng không nhiều".

Nguồn: New York Post, Daily Mail

Minh Nhật

Choáng ngợp với đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Choáng ngợp với đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Đám cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani được dự đoán là siêu đám cưới lớn nhất năm 2024 với sự tham dự của nhiều tỷ phú, người nổi tiếng. Khách mời dự đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani được yêu cầu tuân thủ dress code dài 9 trang.