24 quốc gia nghiện smartphone nhất: Không có Việt Nam

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học McGill, Canada đã đưa ra một nghiên cứu về việc sử dụng điện thoại thông minh của gần 35.000 người tại 24 quốc gia trên thế giới từ năm 2014 đến năm 2020.

Bài báo nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí Computers in Human Behavior. Đánh giá từ các kết quả nghiên cứu được công bố Trung Quốc , Ả Rập Xê-út và Malaysia là những quốc gia đứng đầu về mức độ nghiện smartphone trên thế giới.

Theo bài báo, đối tượng của nghiên cứu này là thanh niên, với độ tuổi trung bình là khoảng 28,8 tuổi.

Hơn nữa, 60% người tham gia nghiên cứu là phụ nữ. Từ năm 2014 đến năm 2020, vấn đề của người dùng smartphone trên toàn thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng.

4_1280x631-800-resize.jpg

Các nhà nghiên cứu nói rằng có thể giải thích cho những số liệu này có sự ảnh hưởng bởi các chuẩn mực xã hội và văn hóa ở mỗi quốc gia.

Nhiều người trong số những người dùng này có nhu cầu sử dụng smartphone hàng ngày khi họ có công việc kinh doanh và sinh kế của họ gắn liền với smartphone.

Đánh giá từ các kết quả nghiên cứu được công bố, Trung Quốc, Ả Rập Xê-út và Malaysia lần lượt dẫn đầu trong danh sách. Canada đứng thứ 7, Nhật Bản đứng thứ 15, Hoa Kỳ đứng thứ 18 và Đức đứng thứ 24.

24-quoc-gia-nghien-smartphone-1.png

Chỉ có hai quốc gia từ châu Phi lọt vào danh sách những quốc gia có công dân nghiện điện thoại thông minh nhất bao gồm Ai Cập đứng thứ 9 trong khi Nigeria đứng thứ 20.

Để lý giải cho vấn đề này, một nghiên cứu đã cho thấy tất cả hành khách trên tàu điện ngầm ở một quốc gia nhất định đang đọc sách báo, trong khi hầu hết mọi người trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc lại đang nhìn vào điện thoại di động của họ.

Quốc gia mà hành khách đọc báo vì mạng di động trên tàu điện ngầm không khả dụng. Tuy nhiên, sau khi thương mại hóa 5G, tình hình không khác gì ở Trung Quốc.

Dưới đây là danh sách 24 quốc gia có công dân nghiện smartphone theo nghiên cứu tại Đại học McGill từ 2014-2020:

Trung Quốc: Thị trường smartphone Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Với hơn 1,5 tỷ smartphone được bán ra vào năm 2021, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đứng ở vị trí đầu tiên.

Ả Rập Xe Út: Với tốc độ phát triển mạnh mẽ ở quốc gia Trung Đông giàu có từ dầu mỏ, Ả Rập Xê Út có không dưới 21 triệu người dùng smartphone và các thương hiệu phổ biến là Apple, Huawei và Samsung.

Malaysia: Hầu hết người dùng ở Malaysia thích smartphone Android, đặc biệt là Huawei và Samsung. Apple cũng có lượng người dùng ổn ở Malaysia.

Barazil: Brazil là quốc gia thứ 4 trong danh sách và quốc gia này có sở thích sử dụng smartphone Samsung bên cạnh đó là Motorola, Huawei và Apple.

Hàn Quốc: Hàn Quốc là quê hương của nhiều hãng công nghệ, do đó tỷ lệ nghiện smartphone của họ không phải là điều ngạc nhiên.

Một số nhà sản xuất lớn như Samsung và LG đến từ Hàn Quốc. Hơn nữa, Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên thương mại hóa mạng 5G mới nhất.

Họ cũng có số lượng người dùng 5G cao thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc.

 Iran: Mặc dù chưa thể nói chính xác tại sao người dùng ở Iran lại nghiện smartphone, tại đây Internet không được sử dụng tự do như thị trường khác. Người dùng ở Iran không thể truy cập vào YouTube, Facebook, Twitter, Blogger, Telegram, Snapchat.

Ngoài ra, chính phủ Iran cũng chặn một số dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Hulu. Theo báo cáo, tính đến năm 2013, khoảng một nửa trong số 500 trang web hàng đầu trên thế giới không thể truy cập được ở Iran.

Hơn nữa, nếu bạn yêu thích sức khỏe, khoa học, thể thao, tin tức và mua sắm, bạn phải đối mặt với một số hạn chế.

Có lẽ vì bị hạn chế quá nhiều nên khi sở hữu một chiếc smartphone, người dân Iran mới nghiện đến thế. Samsung, Xiaomi và Huawei là những thương hiệu được ưa thích nhất ở Iran.

Canada: Doanh số bán smartphone ở Canada dễ dàng vượt qua con số 30 triệu. Ở Canada, các thương hiệu được ưa thích nhất là Apple, Samsung và đáng ngạc nhiên là Huawei.

Bất chấp năng suất làm việc cực khủng, người dân nước này vẫn nghiện smartphone.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mức thuế cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến smartphone ở quốc gia này đắt hơn cả ở châu Âu. Một phần lớn của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở Tây Á, phần còn lại ở Đông Âu.

Thị trường này yêu thích điện thoại thông minh của Xiaomi, Samsung và Apple.

Ai Cập: Đây là quốc gia châu Phi đầu tiên nằm trong danh sách này. Cũng giống như Thổ Nhĩ Kỳ, người Ai Cập yêu thích smartphone của Xiaomi, Samsung và Apple với tỷ lệ ngang nhau. Cũng giống như Iran, Ai Cập có một số lệnh cấm. Bạn không thể toàn quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến như Skype, Facebook Messenger, FaceTime và WhatsApp nếu không có VPN.

Nepal: Quốc gia nhỏ không giáp biển ở Nam Á được biết đến nhiều nhất với việc sở hữu đỉnh núi cao nhất trên trái đất, đỉnh Everest.

Tuy nhiên, người Nepal cũng nghiện smartphone theo nghiên cứu này. Samsung và Xiaomi là những hãng dẫn đầu tại đây.

Sau đó là Oppo, Vivo, Apple và Huawei với thị phần tương đương nhau nhưng rất nhỏ.

Ý: Nếu chúng ta coi Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia châu Á, thì Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên trong danh sách này.

 Úc: Tính đến tháng 11 năm ngoái, iPhone là smartphone bán chạy nhất ở quốc gia Châu Đại Dương. Samsung và Huawei cũng có thị phần khá tốt trên thị trường.

Isreal: Quốc gia trung đông trên biển Địa Trung Hải cũng nghiện smartphone. Trên thị trường smartphone ở đây, Samsung là thương hiệu số 1. Tuy nhiên, những công ty như Xiaomi và Apple có thị phần đáng kể.

Serbia: Serbia chỉ là quốc gia châu Âu thứ hai trong danh sách này. Tại đây, Samsung nắm chắc thị trường smartphone trong khi Apple, Xiaomi và Huawei cũng bám sát ngay sau.

Nhật Bản: Nhật vẫn là một thế lực mạnh trong ngành công nghệ. Samsung, Huawei và Apple là những thương hiệu lớn trên thị trường smartphone Nhật Bản. Đáng tiếc, cái tên Sony vốn rất tự hào của Nhật Bản lại không có cửa trong ngành công nghiệp này.

Anh: Vương quốc Anh là một thị trường smartphone nhỏ nhưng đa dạng. Những công ty như Samsung, Apple và Xiaomi có thị phần khá tương đương nhau.

Ấn Độ: Ấn Độ là thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Thị trường này có hơn 120 triệu smartphone hàng năm.

Xiaomi đã đứng đầu thị trường Ấn Độ trong khoảng 3 năm liên tiếp. Mặc dù có doanh số bán lớn nhưng khu vực này không quá nghiện smartphone.

Mỹ: Đây là thị trường smartphone lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Một trong những thương hiệu smartphone lớn trên thế giới, Apple, đến từ Mỹ. Hơn 55% người dùng smartphone ở Mỹ sử dụng iPhone.

Romania: Một quốc gia châu Âu khác trong danh sách này là Romania. Người dùng smartphone ở nước này thích điện thoại Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi và Motorola.

Nigeria: Với hơn 200 triệu người cũng nghiện smartphone. Tuy nhiên, quốc gia này là thị trường duy nhất không có Samsung hay Apple là thương hiệu yêu thích. \

Người Nigeria yêu thích smartphone Transsion Holdings bao gồm các thương hiệu như Tecno, Itel và Infinix.

Thị phần của Samsung và Apple bị bỏ xa so với những thương hiệu vừa kể

4 quốc gia còn lại trong danh sách đều là các quốc gia châu Âu bao gồm Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và Đức.

LAN ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương