Twitter ra mắt tính năng mới giúp người dùng giới hạn phản hồi

Tính năng mới của Twitter giúp người đăng tweet có thể đặt giới hạn để “chỉ một nhóm người” có thể phản hồi vào tweet của mình.

Ngày 11/8, mạng xã hội Twitter đã ra mắt tính năng mới cho phép người dùng giới hạn số người có thể đăng bình luận với dòng tweet của họ, qua đó giúp người dùng có thêm quyền kiểm soát với các cuộc hội thoại trên trang chủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong thông báo, Twitter nêu rõ tất cả các tài khoản, bao gồm cả các quan chức được bầu, có thể chọn ra người được phép phản hồi, khi họ đang soạn nội dung mới. Cụ thể, người dùng có thể chọn ra những người được bình luận từ 3 nhóm gồm tất cả mọi người, chỉ những người họ theo dõi, và chỉ những người họ đề cập trong nội dung tweet.

Trước đó, vào tháng 5/2020, Twitter đã thử nghiệm tính năng trên, cho biết tất cả người dùng vẫn có thể tiếp tục nhấn nút "like" (ưa thích) và trích dẫn lại dòng tweet, nhưng họ không thể phản hồi nếu không có sự cho phép của tác giả. Tính năng này cũng cho phép người dùng Twitter tăng chất lượng nội dung trao đổi và giảm bớt nguy cơ trở thành mục tiêu của những đối tượng lạm dụng hay những trò chơi khăm trên mạng.

(Nguồn: TTXVN)

TRÚC BÌNH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương