Tỷ phú Bill Gates: Thế giới cần hơn 7 tỷ liều vaccine để ngăn ngừa COVID-19

Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới Microsoft, cho rằng nhân loại có thể cần nhiều liều vaccine để miễn dịch trước dịch bệnh COVID-19 và việc phát triển vaccine đòi hỏi nỗ lực chung toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình CBS Evening News ngày 22/7, tỷ phú Bill Gates nhận định ở thời điểm này, dường như chưa có một loại vaccine nào phát huy tác dụng chỉ với một liều duy nhất. Ông cho rằng có thể phải cần tới hơn 7 tỷ liều vaccine mới đủ để cấp phát trên toàn thế giới.  

Nhà sáng lập Microsoft từng cảnh báo về mối đe dọa của một đại dịch toàn cầu kể từ năm 2015 và mới đây ông đã ủng hộ 300 triệu USD cho nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 thông qua Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Ông đánh giá "sẽ có nhiều điều chưa chắc chắn" về tính hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào, song nhấn mạnh rằng đây là một giải pháp "sẽ cải thiện theo thời gian".  

Tỷ phú Bill Gates cho rằng có thể phải cần tới hơn 7 tỷ liều vaccine mới đủ để cấp phát trên toàn thế giới. .Ảnh: Reuters.
Tỷ phú Bill Gates cho rằng có thể phải cần tới hơn 7 tỷ liều vaccine mới đủ để cấp phát trên toàn thế giới. .Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo về dịch COVID-19, trong đó thừa nhận tình hình dịch bệnh tại nước này có thể xấu đi. Tổng thống Trump cũng tỏ ý sẵn sàng hợp tác quốc tế phát triển các loại vaccine và các phương pháp điều trị hiệu quả bệnh COVID-19.    

Cho đến nay, hơn 150 vaccine sử dụng các công nghệ khác nhau đang được phát triển trên toàn cầu, trong đó khoảng 12 loại đã được thử nghiệm lâm sàng. Các chính phủ nhiều quốc gia đã ký nhiều thỏa thuận với các hãng dược phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung các loại vaccine tiềm năng.

Mới đây, Chính phủ Mỹ đã nhất trí trả 1,95 tỷ USD để đảm bảo được mua 100 triệu liều vaccine có khả năng phòng virus SARS-CoV-2, do công ty dược phẩm Mỹ Pfizer phối hợp với công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức bào chế. Vaccine của Pfizer và BioNTech nằm trong số các loại sẽ được đưa ra thử nghiệm trên diện rộng. Vaccine này đã chứng tỏ đầy hứa hẹn trong các nghiên cứu quy mô nhỏ giai đoạn đầu trên người.

Theo thống kê, hiện có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã ghi nhận trường hợp mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tính đến 16h ngày 23/7 (giờ Việt Nam), theo số liệu cập nhật từ trang worldometers, thế giới ghi nhận gần 15,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 630.000 người đã tử vong.

(Nguồn: TTXVN)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương