Ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cao nhất từ trước đến nay

Trong số 900 người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay, có 1 giáo sư trẻ nhất 39 tuổi và 2 phó giáo sư trẻ nhất cùng 33 tuổi.

Ngày 19-11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 người, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. 

So với danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được công bố sau phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra hôm 2-11, số ứng viên chính thức được công nhận không thay đổi.

Còn nếu tính tổng số ứng viên ban đầu nộp hồ sơ tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở, 173 người không đạt (khoảng 16,12%). Trong đó, số ứng viên giáo sư bị loại là 29, còn lại là phó giáo sư.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ, gồm 100 ứng viên giáo sư và 973 ứng viên phó giáo sư, tại 117 hội đồng cơ sở.

Sau các vòng thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ và báo cáo khoa học tổng quan, 1.014 ứng viên (93 ứng viên giáo sư, 921 ứng viên phó giáo sư) được đề nghị lên cấp ngành, liên ngành xem xét.

28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sau đó xét chọn và đề nghị 911 ứng viên (73 giáo sư, 838 phó giáo sư) trình Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét công nhận.

Sau khi rà soát, kiểm chứng minh chứng và thảo luận công khai từng hồ sơ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước tiến hành bỏ phiếu với kết quả 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Kinh tế là ngành có nhiều ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là y học với 114 người, liên ngành hoá học - công nghệ thực phẩm 58 người, ngành vật lý 51 người.

Hai ngành luyện kim, văn học có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận thấp nhất trong 26 ngành/liên ngành, lần lượt là 3 và 1 người.

Giáo sư trẻ tuổi nhất được công nhận năm nay là PGS.TS Trần Quốc Trung, 39 tuổi, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Ông Trần Quốc Trung hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II, Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.
Ông Trần Quốc Trung hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II, Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Hai phó giáo sư trẻ nhất nước được công nhận là TS Đỗ Quang Lộc, giảng viên tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cả hai ứng viên này đều sinh năm 1992.

Với kết quả 900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư, đây là năm có số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn cao nhất kể từ năm 2019 - thời điểm bắt đầu áp dụng Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Năm 2024, cả nước có 614 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Năm 2020 có lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận ít nhất trong giai đoạn này, chỉ có 339 ứng viên được công nhận.

Tính từ năm 2019 đến nay, có hơn 3.600 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Tại hội nghị giáo dục đại học diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Bộ GD&ĐT thông tin, có gần 7.000 giáo sư, phó giáo sư đang công tác trong các cơ sở giáo dục đại học. Hà Nội quy tụ gần 4.000 giáo sư, phó giáo sư của cả nước, chiếm khoảng 57%./.

PV

Những người thắp lửa trong các giờ học lịch sử

Những người thắp lửa trong các giờ học lịch sử

Dù dạy ở đất Cảng sôi động, hay ở tỉnh miền núi phía Bắc xa xôi, các cô giáo đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để mỗi giờ học lịch sử hấp dẫn hơn. Họ đang viết nên câu chuyện vẻ đẹp tri thức trong thời đại số.