Vải thiều đầu mùa giảm nửa giá, người bán lo ế hàng

Nếu mọi năm người mua vải thiều phải chi cả trăm ngàn đồng thì nay giá vải đã giảm phân nửa chỉ còn từ 50.000-80.000 đồng/kg.

Thông thường phải cuối tháng 4 âm lịch mới bắt đầu vào chính vụ thu hoạch vải thiều nhưng thời điểm này, tại nhiều chợ đã bày bán vải sớm đầu mùa. Và dù mới đầu vụ nhưng giá vải thiều năm nay lại thấp hơn các năm trước.

Theo đó, tại TP.HCM, đã xuất hiện dần các gian hàng trái cây bày bán vải thiều đầu mùa , tại đây người bán treo giá bán từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vải thiều không lá được bày bán tại chợ Bà Chiều (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với giá chỉ 50.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, đây là vải bắc hoặc " vải Hà Nội " khi khách hỏi về nguồn gốc, giá bán hiện tại đã thấp hơn nhiều so với mức giá thông thường của vải thiều đầu mùa.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, chị Mai Hồng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), một người mê vải thiều, cho biết mọi năm muốn ăn trái vải đầu mùa thường phải nhờ bạn gửi máy bay từ Bắc vào với giá ít nhất phải 120.000 đồng/kg. 

"Năm nay bạn tôi ngoài Bắc chưa báo có vải thiều mà nay ra chợ đã thấy bán nên mua ăn thử. Vải ở chợ rất tươi, không ướp đá, vị khá ngon, ngọt nhẹ, không gắt" – chị Hồng chia sẻ.

Vải thiều đầu mùa giảm giá mạnh chỉ còn 60.000 đồng/kg.
Vải thiều đầu mùa giảm giá mạnh chỉ còn 60.000 đồng/kg.

Tại cửa hàng Lê Kha Mart (quận 11, TP.HCM), vải thiều loại "hàng tuyển, bao ngon ngọt" có giá 70.000 đồng/kg, nếu mua từ 5kg trở lên còn 60.000 đồng/kg.

Chủ cửa hàng này cho biết, năm nay vải đầu mùa có giá rẻ hơn hẳn mọi năm dù chất lượng rất ngon. Nhờ vậy, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ được khoảng 100kg vải. Còn về nguồn hàng, chủ tiệm cho biết mua từ Tây Nguyên vì thời điểm hiện nay các tỉnh phía Bắc vải chưa thu hoạch.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, đại diện Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Hương Cao Nguyên (Đắk Lắk), một doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất và tiêu thụ vải thiều trồng tại Đắk Lắk, cho hay đang vào mùa vải ở Tây Nguyên. Tuần trước các nhà vườn cắt tỉa với sản lượng từ 5-7 tấn/ngày, tuần này bắt đầu thu hoạch chính thức thì sản lượng lên khoảng 20 tấn/ngày.

"Đây là giống vải u hồng chín sớm, thu hoạch từ tháng 4 đến giữa tháng 5 là hết. Vải u hồng có vỏ chín màu phớt hồng nhẹ, vị ngọt thanh, quả to từ 25-40 quả/kg. Sau mùa vải Tây Nguyên thì mới đến vải phía Bắc thu hoạch. Năm nay giá vải Tây Nguyên thấp, chỉ bằng một nửa năm ngoái. Năm ngoái vải tại vườn giá đã từ 60.000 – 65.000 đồng/kg thì nay chỉ còn có 25.000 – 35.000 đồng/kg tùy loại.

Trước giờ, có đến 80% vải Tây Nguyên tiêu thụ nội địa, 20% xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng năm nay thị trường khá trầm lắng, thương lái không đến đặt cọc như mọi khi mà cần đến đâu cắt đến đó. Hiện công ty các kết nối tiêu thụ với một số hệ thống siêu thị mini, Bách Hóa Xanh, Vinmart, Big C để tiêu thụ hàng cho bà con" – đại diện Công ty CP sản xuất và dịch vụ Nông nghiệp Hương Cao Nguyên nói.

Hiện nay, toàn địa phận Đắk Lắk có khoảng 700 ha trồng vải thiều với tổng sản lượng năm nay ước đạt 6.000 tấn. Các năm trước, tiêu thụ quả vải đầu mùa rất tốt, giá cao nên loại trái cây này được mệnh danh là "cây tỷ phú mới" đất Tây Nguyên.

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương