Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á (IRSAC) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 4 năm hình thành và phát triển, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với việc kiện toàn tổ chức, mở rộng hợp tác chiến lược và khẳng định định hướng đưa khoa học, công nghệ trở thành nền tảng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong giai đoạn mới.
Kiện toàn tổ chức, mở rộng hợp tác
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam và 4 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á (IRSAC), Viện vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Tân Bình (TP.HCM) với chủ đề "30 năm gìn giữ giá trị – 4 năm kiến tạo tương lai". Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác và đại diện nhiều tổ chức trong lĩnh vực văn hóa, nghiên cứu và phát triển.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Tiếp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á, khẳng định sau 4 năm hoạt động, IRSAC từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa. Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển bền vững.
![]() |
| ông Lê Văn Tiếp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á Phát biểu khai mạc hội nghị |
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc công bố các quyết định kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm nhân sự và chính thức ra mắt Văn phòng đại diện khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của Viện, tăng cường kết nối với các địa phương, tạo điều kiện triển khai các chương trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phù hợp với đặc trưng từng vùng miền.
Điểm nhấn quan trọng khác của hội nghị là lễ ký kết hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á và nhiều đơn vị đối tác chiến lược. Đại diện Viện, Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thành đã ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp khu vực Gia Định, Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận, Hội Doanh nghiệp phường Hạnh Thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Sức khỏe Trẻ em – Cơ quan đại diện phía Nam.
![]() |
| PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải), ký kết hợp tác với ông Nguyễn Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á. |
![]() |
| Bà Ngô Thanh Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hạnh Thông, ký kết hợp tác với ông Nguyễn Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á. |
Các thỏa thuận hợp tác hướng tới tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, truyền thông, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa Viện với các trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trong việc triển khai các chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với yêu cầu phát triển thực tiễn. Theo Ban Tổ chức, hội nghị không chỉ tổng kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực triển khai các chương trình nghiên cứu và mở rộng không gian phát triển của Viện trong giai đoạn mới.
Đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa
Cùng với việc kiện toàn tổ chức và mở rộng hợp tác, hội nghị cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á trong công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn di sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Viện đã chủ động xây dựng và đề xuất nhiều nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, tập trung vào các không gian di sản tiêu biểu như số hóa di sản văn hóa Óc Eo – Ba Thê, số hóa lễ hội dân gian Khmer phục vụ phát triển du lịch bền vững tại An Giang và nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản gốm Quảng Đức. Đồng thời, Viện cũng hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh tại Đắk Lắk về bảo tồn và phát huy giá trị gốm Quảng Đức trong dòng chảy lịch sử văn hóa Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.
Các chương trình nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu số về di sản, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, đồng thời hình thành các mô hình quản lý và khai thác giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sinh kế cộng đồng. Theo định hướng phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo tồn di sản, tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế. Mục tiêu của Viện không chỉ dừng lại ở hoạt động nghiên cứu mà còn trở thành cầu nối giữa khoa học và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng giá trị văn hóa bản địa.
![]() |
| Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác và đại diện nhiều tổ chức trong lĩnh vực văn hóa, nghiên cứu và phát triển. |
Sau 4 năm hình thành và phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á đang từng bước khẳng định vị thế là một đơn vị nghiên cứu có định hướng ứng dụng, lấy khoa học làm nền tảng, lấy văn hóa làm động lực và lấy hợp tác làm phương thức phát triển. Dấu mốc "30 năm gìn giữ giá trị – 4 năm kiến tạo tương lai" không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn mở ra chặng đường mới, tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, qua đó góp phần đưa văn hóa trở thành động lực cho phát triển bền vững.























Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng
Tọa đàm và ký kết hợp tác thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐHQG TP.HCM
Hội điện ảnh Việt Nam ký kết hợp tác với Liên hoan phim Thế giới Châu Á để quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Hollywood
LocknLock ký kết Thỏa thuận Ghi nhớ (MOU) với CP Axtra, Tập đoàn lớn nhất Thái Lan để mở rộng ra thị trường toàn cầu
Timona Academy ký kết hợp tác chiến lược với Khoa Y – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nam Giang 2
Cùng chuyên mục
Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển bền vững
Giám đốc Vinmec Central Park: “Phẫu thuật robot chỉ ý nghĩa khi dành cho số đông”
12 điểm nghẽn cần tháo gỡ để khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới
5 lý do khiến Sun World Ha Nam thành "tọa độ trốn nóng" hot nhất miền Bắc dịp hè 2026
Vinfast ra mắt VF 2 - Xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng
Chi hội Nữ trí thức Khánh Hòa kiện toàn tổ chức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số