Theo dự kiến, mặt hàng trái cây và rau quả chế biến sẽ chiếm ít nhất 30% kế hoạch này với hai triệu tấn được xuất đi nước ngoài, gấp đôi số lượng năm 2020.
Theo dự kiến, trong khoảng thời gian này, sẽ có khoảng từ 50-60 cơ sở chế biến rau quả quy mô vừa và lớn được thành lập dựa trên các nguồn đầu tư khác nhau.
Các cở sở này có công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ngoài ra, chính phủ còn khuyến khích đầu tư vào các nhà kho và nâng cấp cơ sở chế biến rau quả hiện có; khuyến khích liên kết với các trang trại, nhà máy chế biến và kênh phân phối.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu trái cây và rau quả đã giảm 13% trong năm 2020 xuống còn 3,26 tỷ USD do ảnh hưởng của Covid-19.
Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng này sang một số quốc gia có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã tăng 5-11%.













Cùng chuyên mục
Triệt lông giá bao nhiêu? Chi phí triệt lông các vùng 2026
10 triệu nên mua điện thoại nào? Top 10 lựa chọn đáng tiền mùa tựu trường 2026
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17