Việt Nam ghi nhận thêm 24 ca dương tính COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 27/5, Việt Nam có thêm 24 ca dương tính COVID-19, bao gồm Bắc Giang có 23 ca, Lạng Sơn 1 ca.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 6.111 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2.853 ca chữa khỏi, 45 ca tử vong. 

Tính đến 16h ngày 26/5/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 2 đợt với 1.034.867 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 28.522 người.

Bộ Y tế cũng sẽ phân bổ 150.000 liều vaccine cho mỗi tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Và sẽ hỗ trợ để hoàn thành tiêm chủng trong vòng 1 đến 2 tuần.

5(2).jpg

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6h ngày 27/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 169.050.080 ca, trong đó có 3.511.229 người tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 606.126 ca tử vong trong tổng số 33.947.991 ca nhiễm. Nước có số ca mắc nhiều thứ hai là Ấn Độ với 27.233.249 ca bệnh và 312.146 ca tử vong.

Diễn biến tại Ấn Độ vẫn phức tạp khi ngày 26/5 nước này ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày trở lại mức trên 200.000 ca. Brazil đứng thứ 3 với 6.195.981 bệnh nhân nhưng có số ca tử vong nhiều thứ 2 sau Mỹ, với 452.224 ca.

Tại khu vực Đông Nam Á, tính tới 23h59 ngày 26/5 đã ghi nhận thêm 21.516 ca dương tính so với 1 ngày trước, tổng số ca tử vong trên 76.740 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

HẢI MY