Việt Nam thu hút hơn 4 tỷ USD đầu tư từ nước ngoài trong quý I năm 2021

Trong quý đầu tiên của năm 2021, Việt Nam đã nhận được 4,1 tỷ USD đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tăng 6,5% so với một năm 2020, theo Reuters.

FDI đã là một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài chiếm khoảng 70% xuất khẩu của Việt Nam.

Các cam kết về quy mô giải ngân vốn FDI trong tương lai đã tăng 18,5% so với một năm trước đó lên 10,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

Trong số nguồn vốn FDI được cam kết giải ngân có 49,6% sẽ dành cho lĩnh vực sản xuất và chế biến, trong khi 38,9% sẽ được đầu tư vào lĩnh vực phân phối điện.

Singapore là quốc gia có cam kết giải ngân FDI hàng đầu trong giai đoạn này, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.

THÁI BÌNH