Việt Nam tiếp nhận hơn 850.000 liều vaccine AstraZeneca do Đức trao tặng

Ngày 16/9, 852.480 liều vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca do Chính phủ Đức trao tặng đã về đến Hà Nội.

Lô vaccine này nằm trong số 2,5 triệu liều mà Chính phủ Đức cam kết viện trợ Việt Nam trước đó. Việc hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chính phủ Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy.

Tính đến nay, nước Đức đã bàn giao tổng cộng hơn 8 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Cơ chế COVAX. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Đức sẽ hỗ trợ tới 100 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển và mới nổi.

Theo Hãng tin Reuters, tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch kêu gọi các lãnh đạo khác đóng góp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 và xúc tiến phân phối 2 tỉ liều đã cam kết trước đó, để đảm bảo mục tiêu tiêm được cho 70% dân số thế giới trong năm 2022.

Nội dung thư cũng kêu gọi các nước giàu hơn đảm bảo có sẵn ít nhất 3 tỉ USD trong năm 2021 và 7 tỉ USD trong năm 2022 để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng và phá bỏ tâm lý do dự trong tiêm chủng.

Ngoài ra còn có các mục tiêu khác như đảm bảo xét nghiệm hằng tuần cho tỉ lệ ít nhất 1/1.000 người dân trước cuối năm 2021, và đảm bảo mọi nhân viên y tế có đủ trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang trong năm 2021.

Tài liệu dự thảo cũng kêu gọi các nước giàu tặng ít nhất 1 tỉ bộ xét nghiệm cho các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, tặng 3 tỉ USD thuốc điều trị COVID-19 trong năm 2022.

Ngoài ra, tài liệu cũng kêu gọi trước cuối năm 2022, khu vực tư nhân tài trợ 2 tỉ USD cho chiến lược toàn cầu nhằm tăng nguồn cung oxy.

HẢI MY