Vụ bán rẻ đất Nhà Bè, ông Tất Thành Cang nói 'làm mọi việc không vì mục đích cá nhân'

Tại phiên tòa ngày 12/10, ông Cang cho rằng cáo trạng xác định mình là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản lý tài sản của Đảng bộ TP.HCM là chưa đúng và khẳng định mình làm mọi việc không vì mục đích cá nhân.

Ngày 12/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và 9 đồng phạm liên quan sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án Khu dân cư Ven Sông, quận 7 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Với vai trò Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Tất Thành Cang bị cáo buộc đã tự ý quyết định cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất cho Quốc Cường Gia Lai trái pháp luật. Trả lời thẩm vấn, bị cáo Cang thừa nhận trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, ông Cang cho rằng cáo trạng VKSND TP.HCM có nhiều chỗ còn mâu thuẫn, cần điều chỉnh nhằm chuẩn hóa, thống nhất.

Vụ bán rẻ đất Nhà Bè, ông Tất Thành Cang nói 'làm mọi việc không vì mục đích cá nhân' - Ảnh 1.

Bị cáo Tất Thành Cang yêu cầu điều chỉnh cáo trạng, thừa nhận tội danh của mình tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Chinh Hoàng/Dân việt

Ông Cang cho rằng cáo trạng xác định mình là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản lý tài sản của Đảng bộ TP.HCM là chưa đúng.

Bị cáo nêu một số quy định, quyết định và cho rằng Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền cho Chánh Văn phòng Thành ủy làm đại diện chủ sở hữu, quản lý tài sản Đảng bộ và thực hiện quyền chủ sở hữu, phê duyệt điều lệ của doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ TP.HCM. Do đó, Chánh Văn phòng Thành ủy là người đứng đầu cao nhất, theo Dân trí.

Ngoài ra, ông Cang đề nghị xem xét toàn diện, khách quan bối cảnh của vụ việc. Ông Cang cho rằng mình thực hiện không vì bất cứ mục đích cá nhân nào khác mà chỉ thực hiện để củng cố công tác tổ chức, hoạt động của Đảng bộ về phần nội bộ kinh tế Đảng. Ông Cang khẳng định, trong vụ án này, ông là người đã chỉ đạo phải bám sát giá thị trường.

Trước đó, tại Cơ quan điều tra, ông Cang thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình không phạm tội. Ông cũng cho rằng khi bút phê vào Tờ trình 1206 ngày 25/5/2017 của Văn phòng Thành ủy gửi không kèm Chứng thư thẩm định giá số 04, nên ông Cang không trực tiếp xem và kiểm tra kết quả thẩm định giá Chứng thư này.

Vụ bán rẻ đất Nhà Bè, ông Tất Thành Cang nói 'làm mọi việc không vì mục đích cá nhân' - Ảnh 2.

Lô đất 32 ha ở huyện Nhà Bè. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông Cang khai về đơn giá 1.290.000 đồng/m2, ông không can thiệp và cho rằng việc xây dựng giá chuyển nhượng là trách nhiệm, thẩm quyền của Công ty Tân Thuận, Văn phòng Thành ủy theo quy định pháp luật, nên ông Cang đã bút phê "Đồng ý".

Mặt khác, ông Cang khai rằng, Chánh Văn phòng Thành ủy đã ký Quyết định phê duyệt Điều lệ công ty nên phần tài sản là nhà, quyền sử dụng đất hình thành từ vốn kinh doanh của công ty thực hiện quản lý theo điều lệ công ty. 

Vì vậy, ông Cang cho rằng phần diện tích đã đền bù tại Dự án KDC Phước Kiển chủ yếu đất nông nghiệp, chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có quyết định giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy hoạch nên không thuộc phạm vi điều chỉnh theo khoản 2 Điều 1 của Quy chế sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại Công ty Tân Thuận.

Về nguồn vốn bồi thường, ông Cang nói vốn hình thành từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty Tân Thuận việc chuyển nhượng thuộc thẩm quyền của Công ty Tân Thuận, do giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ công ty nên trước khi chuyển nhượng phải báo cáo Văn phòng Thành ủy (cơ quan đại diện chủ sở hữu).

Ông Cang cũng cho rằng Công ty Tân Thuận không có chức năng sản xuất nông nghiệp nên công ty phải chuyển nhượng phần đất của dự án cho cá nhân, tổ chức có chức năng sản xuất nông nghiệp, ông Cang đã vận dụng theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục đất đai đối với phần đất đã đền bù tại Dự án KDC Phước Kiển, theo TPO.

Ông Cang khẳng định, đã thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại Công ty Tân Thuận thuộc sở hữu Đảng bộ TPHCM khi xem xét cho chủ trương chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án KDC Phước Kiển.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước. Tháng 11/2000, công ty này được UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 8/2016, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75/25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Thời điểm này, ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) đã chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32 ha đất tại dự án trên có giá bình quân là hơn một triệu đồng mỗi m2.

Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận sau đó họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá (1,25 triệu đồng/m2) để xây dựng đơn giá chuyển nhượng. 

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, nhận 374 tỷ đồng, tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng. Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng, 23 tỷ đồng tiền thuế VAT và 21 tỷ đồng tiền lãi, gây thiệt hại 202 tỷ đồng của Nhà nước.

Đối với 32.967 m2 đất thuộc Khu IV - dự án Khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong (quận 7), Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín trong đó xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m2. 

Ngày 28/11/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 283 tỷ đồng. Tổng thiệt hại vụ án này là hơn 532 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

AN LY