Trong kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) tội Nhận hối lộ, số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng).
Thư ký của ông Long là Nguyễn Huỳnh cũng bị đề nghị truy tố tội danh tương tự.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Internet
Theo kết luận, ông Long và Huỳnh đã can thiệp, tác động, chỉ đạo giúp Công ty Việt Á (do Phan Quốc Việt làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc) được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm COVID-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định, không có căn cứ.
Từ đó, Công ty Việt Á đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm theo đơn giá được Phan Quốc Việt nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn. Sau đó, Việt đưa cho ông Long 2,25 triệu USD, Huỳnh 4 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 12/2020, Việt và Huỳnh gặp nhau tại nhà của thư ký Bộ trưởng tại quận Tây Hồ (Hà Nội). Khi đó, Việt xách theo một túi vải màu xanh đựng 200.000 USD, đặt vấn đề nhờ Huỳnh đưa cho ông Long. Tối hôm đó, Huỳnh bàn giao tiền cho cựu bộ trưởng.
Đến tháng 1/2021, sau khi biết Huỳnh đang vay nợ ngân hàng để mua ô tô, Việt đã chỉ đạo Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á) đưa 2 tỷ đồng cho Huỳnh. Trước khi giao dịch, Việt nhắn tin cho Huỳnh: "Vũ Đình Hiệp sẽ chuyển cho Huỳnh 2 tỷ đồng để thanh toán tiền vay ngân hàng mua xe ô tô", theo Dân trí.
Trước tết Nguyên đán 2021, Việt tiếp tục đưa 1 triệu USD và 2 tỷ đồng cho Huỳnh. Trong đó, 1 triệu USD Việt nhờ Huỳnh chuyển cho ông Long, còn 2 tỷ đồng để cho Huỳnh.
Đến ngày 29/6/2021, tại phòng khách quốc tế trụ sở Bộ Y tế, Việt gặp ông Long để bàn về việc sản xuất vaccine phòng COVID-19. Trước khi ra về, Việt đưa cho cựu bộ trưởng một túi vải màu xanh, bên trong đựng 50.000 USD.
Lần cuối cùng vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2021, tại một căn hộ ở quận Ba Đình, Huỳnh nhận 1 triệu USD từ Việt để chuyển lại cho ông Long.
Tổng cộng, bị can Việt đã 4 lần hối lộ ông Nguyễn Thanh Long, tổng số 2,25 triệu USD (tương đương 51,1 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Huỳnh cũng nhận hối lộ 2 lần, tổng số 4 tỷ đồng của Việt.
Một bị can khác tại Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình cũng được nhận hối lộ 300.000 USD từ Phan Quốc Việt.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và các thuộc cấp do vậy bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình truy tố, xét xử vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với các bị can Nguyễn Thanh Long do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Ông Long có thành tích xuất sắc trong công tác và đã nộp khắc phục phần lớn số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, theo VTC News.
(Tổng hợp)













Cùng chuyên mục
Phụ nữ cơ sở góp phần “giữ lửa” cho sức khỏe cộng đồng
Vietjet với “Dấu Ấn Thương hiệu Việt Hướng đến Tăng trưởng xanh”
Phê duyệt Chương trình công nghệ chiến lược, hướng trọng tâm vào thương mại hóa sản phẩm
Chính phủ thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
Ấn phẩm "Giới và Đời sống": Hạt nhân kết nối nữ trí thức
Hội Nữ trí thức Đồng Nai kết nạp hơn 40 hội viên mới, định hướng xây dựng mạng lưới chuyên gia chất lượng