Vui nhộn lễ hội tắm bùn lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc

CHẤN HƯNG (t/h)

Cứ đến tháng 7 hằng năm, thành phố duyên hải Boryeong ở Hàn Quốc lại trở nên vui nhộn và “nhem nhuốc” với lễ hội tắm bùn.

Người dân từ khắp xứ sở kim chi đổ về thành phố này không chỉ được đắm mình trong những trò chơi như trẻ nhỏ, mà còn có thể “trốn” được cái nóng oi bức của mùa Hè. Đây cũng là lễ hội tắm bùn truyền thống lớn nhất trên thế giới. 

  Tham gia vào một lễ hội có một không hai ở Hàn Quốc và tận hưởng nhiều hoạt động trong bùn!

Tham gia vào một lễ hội có một không hai ở Hàn Quốc và tận hưởng nhiều hoạt động trong bùn!

Với nhiều trò vui như đấu vật trong bùn, ném bùn, trượt bùn, mọi người đều cảm thấy hào hứng và nhẹ nhõm khi có thể tạm thời xua đi cái nóng lên đến 30 độ C của mùa hè khi đắp mình trong lớp “vỏ bọc” nâu xám của bùn.

  Lễ hội rất được mong đợi này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội rất được mong đợi này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Bùn tại thành phố Boryeong được chứng nhận rất giàu khoáng chất, có ích cho da và sức khỏe con người nên còn được dùng để làm mỹ phẩm.

  Detox tự nhiên vì bùn rất giàu khoáng chất tốt cho da

Detox tự nhiên vì bùn rất giàu khoáng chất tốt cho da

Theo các chuyên gia, bùn có một “quyền năng đặc biệt” trong việc tái tạo da và thậm chí xoa dịu tâm hồn Boryeong, thành phố đăng cai Lễ hội Bùn thường niên lần thứ 22, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 190 km về phía Tây Nam.  

  Hoàn hảo cho gia đình và bạn bè, lễ hội này chắc chắn sẽ giúp bạn khám phá rất nhiều cách để có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Hoàn hảo cho gia đình và bạn bè, lễ hội này chắc chắn sẽ giúp bạn khám phá rất nhiều cách để có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Ra đời năm 1998, lễ hội này ban đầu được tổ chức nhằm quảng bá lợi ích và công dụng của bùn, để tiếp thị mỹ phẩm. Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã trở thành một hoạt động cộng đồng thú vị. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 28/7 tới.