Theo CNBC, Berkshire Hathaway nắm giữ 8,2% cổ phần của BYD niêm yết tại Hồng Kông và là công ty nắm giữ lớn thứ tám tính theo theo vốn hóa đến ngày 31/12, theo bức thư được công bố hôm 27/2.
Ngược lại, Berkshire nắm giữ 3,7% cổ phần của General Motors, khoản nắm giữ lớn thứ 15.

Cổ phiếu của BYD đã tăng hơn 300% trong vòng 12 tháng qua. Giá trị của GM đã tăng 65% trong cùng khoảng thời gian.
Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu của BYD đã tăng hơn 300%, trong khi giá cổ phiếu General Motors tăng 65% vào cùng khoảng thời gian trên. Một đơn vị thuộc Berkshire đã đầu tư vào BYD lần đầu tiên là năm 2008.
Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn trên thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và đã bán được hơn 130.000 chiếc xe điện chở khách vào năm ngoái.
Con số này lớn hơn nhiều so với các đối thủ xe điện như Nio, chỉ giao được hơn 43.700 xe vào năm ngoái.
Hồi tháng 1 vừa qua, GM đã trở thành nhà sản xuất ô tô truyền thống mới nhất trong việc đẩy mạnh lĩnh vực xe điện bằng cách công bố mục tiêu chấm dứt sản xuất tất cả ô tô, xe tải và SUV chạy bằng dầu diesel và xăng vào năm 2035.
Tháng 11/2020 công ty này cũng cho biết sẽ tăng mức chi tiêu thêm 7 tỷ USD cho việc phát triển xe điện, nâng tổng vốn đầu tư lên 27 tỷ USD và hướng đến mục tiêu ra mắt, giao 30 mẫu xe điện mới trên phạm vi toàn thế giới.












Cùng chuyên mục
Phụ kiện treo túi và móc khóa: Điểm nhấn nhỏ hoàn thiện phong cách từ Louis Vuitton
Bảo lãnh hôn thê sang Mỹ mất bao lâu? Giải đáp diện K1 toàn diện
Đăng ký gói cước Internet Viettel tại nhà - Nhiều khuyến mãi ưu đãi
Học một nghề, làm chủ hai lĩnh vực: Cơ hội bứt phá với ngành Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh tại PTIT
Bảng giá dịch vụ hợp đồng điện tử vContract Viettel Telecom
Top các địa điểm du lịch hè lý tưởng và được yêu thích hiện nay