Ngày 22/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với dịch đậu mùa khỉ (mpox). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc và số quốc gia bị ảnh hưởng đang gia tăng.
Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất, tiếp theo là Burundi và Nigeria.
Theo WHO, quyết định này dựa trên ba yếu tố chính: Số ca mắc tăng và tiếp tục lan rộng về mặt địa lý, những thách thức trong công tác phòng chống dịch tại hiện trường, cũng như nhu cầu thiết lập và duy trì phản ứng đồng bộ giữa các quốc gia và đối tác.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Tổng Giám đốc WHO cũng đã xác nhận đợt bùng phát mpox vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, kéo dài tình trạng khẩn cấp được công bố từ ngày 14/8.
Theo WHO, năm nay đã ghi nhận các chủng mpox này và các chủng khác tại 80 quốc gia, trong đó có 19 nước ở châu Phi.
Ngày 5/11, WHO cho biết, hai ca bệnh mới thuộc nhóm biến thể đậu mùa khỉ (mpox) 1b được phát hiện tại Anh là những ca bệnh lây truyền tại Anh đầu tiên tại châu Âu và là những ca đầu tiên bên ngoài châu Phi. Hai ca bệnh này cũng là những ca đầu tiên lây truyền bên ngoài châu Phi kể từ tháng 8/2024, khi WHO tuyên bố đợt bùng phát của biến thể mới là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế - mức báo động cao nhất. UKHSA cho biết những người bị ảnh hưởng đang được chăm sóc chuyên khoa và nguy cơ đối với người dân Anh "vẫn ở mức thấp".
Đậu mùa khỉ, một bệnh do virus liên quan đến bệnh đậu mùa, có hai loại, nhóm 1 và nhóm 2. Các triệu chứng bao gồm sốt, phát ban trên da hoặc mụn nước chứa mủ, sưng hạch bạch huyết và đau nhức cơ thể.
WHO lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế vào năm 2022 do sự lây lan của nhóm 2. Đợt bùng phát đó chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm đàn ông đồng tính và song tính ở châu Âu và Mỹ.



















Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong
TP.HCM: 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đều là nam giới
Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh Đậu mùa Khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng
Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 5 ở TP.HCM
Đã có kết quả giải mã gene ca đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên ở TP.HCM
Không chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ
Cùng chuyên mục
Đồng bộ giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển giao thông điện
145 dự án được vinh danh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia 2025–2026
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV
Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung xăng dầu
242 dự án tranh tài tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh 2025–2026
Vinhomes hỗ trợ khách hàng giữa cơn bão lãi suất