Khoản tín dụng đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD tập trung vào hỗ trợ các hành động chính sách giúp phục hồi toàn diện hơn, từ chính phủ điện tử và năng lượng tái tạo cho tới hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ và thanh toán di động.
Chương trình thứ hai, sử dụng khoản vay 100 triệu USD, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu không gian tích hợp và minh bạch cho quản lý đô thị. Chương trình này cũng được thiết kế để tăng cường quản lý nợ và tài sản công, và cải thiện hoạt động cung cấp các dịch vụ ưu tiên của thành phố - ba yếu tố cơ bản để quản lý hiệu quả một thành phố hiện đại. Những cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố, từ đó thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, tăng năng suất lao động và tạo việc làm. Chương trình này sẽ giúp thành phố giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu, thông qua tăng cường tính minh bạch về quy hoạch phân khu có tính đến yếu tố khí hậu, mở rộng mạng lưới thoát nước và dự kiến chuyển đổi từ phương tiện giao thông cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng ít phát thải carbon hơn.
Bằng cách tăng cường hiệu quả quản lý nợ và tài sản công của thành phố, chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả tài khóa và tạo thêm nguồn thu trong những năm tới. Về lâu dài, người dân sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ đô thị chất lượng cao hơn, sau khi thành phố thực hiện cải cách nhằm nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch của các thủ tục trong lĩnh vực giao thông và bất động sản.
"Qua việc nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ có chất lượng với chi phí hợp lý, hỗ trợ chính sách này sẽ giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với vấn đề bình đẳng giới tại các khu công nghiệp. Việc hỗ trợ phát triển thanh toán di động nhằm tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính cho các hộ gia đình chưa có tài khoản ngân hàng, vốn vẫn chiếm đa số tại Việt Nam", đại diện World Bank tại Việt Nam cho hay. Các hoạt động phát triển chính phủ điện tử sẽ giúp thúc đẩy quá trình phục hồi dựa trên chuyển đổi số, nhờ đó các dịch vụ công sẽ được cung cấp hiệu quả và toàn diện hơn cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ giúp Việt Nam ưu tiên các dự án năng lượng mặt trời, là những giải pháp xanh hơn và ít phát thải các-bon hơn so với điện than.
Tại buổi gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đề cập đến hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian tiếp theo, bà Victoria Kwakwa cho rằng Việt Nam đã có khung chính sách phát triển tương đối hoàn thiện, nhất là phát triển các vùng trọng điểm kinh tế, chuyển đổi số, phát triển bao trùm, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Đây là những cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập trung bình cao vào năm 2045.
Liên quan đến vấn đề tăng trưởng xanh-mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế hiện nay, bà Victoria Kwakwa đánh giá cao Việt Nam nỗ lực triển khai Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; tiếp tục giảm tỷ lệ phát thải khí nhà kính. Bà Victoria Kwakwa khuyến nghị Việt Nam cần quan tâm giảm phát triển điện than, tăng cường chuyển đổi sản xuất năng lượng xanh hơn, sạch hơn.
Cảm ơn những khuyến nghị của bà Victoria Kwakwa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển đến các giai đoạn: 2035 và 2045, phát triển một Việt Nam hùng cường trong tương lai.
Chủ tịch nước tán thành với quan điểm của bà Victoria Kwakwa về việc đẩy mạnh tăng trưởng xanh; giảm phát thải khí nhà kính. Chủ tịch nước đề nghị WB nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới khắc phục tình trạng tái nghèo hậu dịch Covid-19. Đây cũng là vấn đề sẽ được đặt ra trong tiến trình tái thiết kinh tế-xã hội của các quốc gia trên thế giới dưới tác động nặng nề của dịch Covid-19.
Chủ tịch nước cũng thảo luận với bà Victoria Kwakwa về việc tìm các giải pháp để tiếp tục đổi mới, khắc phục các hạn chế, bất cập trong việc xây dựng các chương trình, dự án và giải ngân vốn ODA tại Việt Nam nhanh chóng, hiệu quả hơn nữa; đồng thời đề nghị bà Victoria Kwakwa tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.
Tĩnh Kiên