"Xóa nợ xấu", "che nợ xấu" xuất hiện tràn lan trên mạng

Theo một số lời giới thiệu trên mạng "dịch vụ xóa nợ xấu", chỉ mất ít tiền phí là có thể che nợ xấu, thoải mái tiếp tục vay vốn. Họ cho biết, chị chỉ phải tốn 5 triệu đồng để "che nợ xấu" trên hệ thống CIC (Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam – NHNN Việt Nam).

Người có nợ xấu ngân hàng tuyệt đối không nên tin vào những lời chào mời, giới thiệu các dịch vụ che nợ, xóa nợ xấu như có người thân làm trong hệ thống CIC, những quảng cáo trên website hay nhóm người lạ mặt từ nơi khác đến để quảng bá dịch vụ. Khách hàng cũng phải hiểu rõ và đúng rằng, tất cả thông tin tín dụng liên quan đến một khách hàng sẽ được lưu trữ theo thời gian, không một đối tượng nào hay cơ quan nào có thể xóa đi được bởi lẽ đó là "lịch sử tín dụng", đã là lịch sử thì không thể nào "che" hay "xóa".

Nếu muốn không phát sinh nợ xấu trên hệ thống CIC thì chỉ có một cách duy nhất là phải liên hệ với tổ chức tín dụng để trả hết nợ gốc và lãi. Kể từ thời điểm trả hết khoản nợ thì đối với nợ Nhóm 2 – sau 12 tháng sẽ không còn thể hiện trên hệ thống CIC, đối với nợ Nhóm 3,4,5 – sau 05 năm sẽ không còn thể hiện trên hệ thống CIC. Sau thời gian này, khách hàng có thể tiếp tục vay vốn trở lại.

Trên thực tế, CIC cũng từng đưa ra nhiều cảnh báo người dân cần thận trọng với những dịch vụ xóa nợ xấu tràn lan trên mạng. Lịch sử tín dụng của khách hàng sẽ được lưu trên hệ thống trong vòng 5 năm, nên những đơn vị quảng bá có thể xóa nợ xấu trên CIC là hoàn toàn không đúng và bịa đặt. CIC chỉ có thể sửa thông tin tín dụng của khách hàng trong trường hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin sai sót kỹ thuật do ngân hàng gây ra như nhầm ngày trả nợ, chuyển nhầm nhóm nợ của khách hàng từ nợ chú ý sang thành nợ xấu… Công văn đề nghị chỉnh sửa thông tin này gửi cho CIC phải do tổng giám đốc của ngân hàng ký. Hơn nữa, dữ liệu thông tin tín dụng của khách hàng chỉ được CIC cung cấp cho các tổ chức tín dụng, hoặc chính khách hàng đó, chứ CIC không cung cấp cho một đơn vị khác hoặc một cá nhân khác.

Hiện nay trong bộ luật hình sự không có tội danh quy định về nợ xấu do đó nếu như cá nhân có nợ xấu thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cá nhân vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự. Nếu một người cố tình có "nợ xấu" để che giấu hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174, 175 BLHS 2015. (ví dụ: Ngay từ đầu không có ý định thực sự vay, không có nhu cầu vay nhưng dùng hình thức vay ngân hàng để lấy được tiền rồi sau đó bỏ trốn hoặc không trả mặc dù có đầy đủ điều kiện để trả thì nếu số tiền lớn hơn 2.000.000 đồng đã đủ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Do vậy, nếu bị nợ xấu, khách hàng nên bàn bạc trực tiếp với phía ngân hàng để tìm hướng giải quyết, tuyệt đối bỏ ý định trốn nợ hay cố tình chây ì, không hợp tác.

Chị Ng.T.Tuyền, một tiểu thương kinh doanh hơn 10 năm nay tại chợ Hòa Bình, Quận 5, TP.HCM có nhu cầu vay 15 triệu đồng để mua thêm hàng bán dịp Tết. Chị tìm đến các ngân hàng trên địa bàn để xin vay vốn nhưng không nơi nào chấp nhận cho vay với lý do chị Tuyền đã bị nợ xấu từ năm 2018 (theo quy định khách hàng bị nợ xấu dù chỉ 1 đồng cũng không được vay). Không vay được ngân hàng, chị không biết tìm vốn ở đâu trong khi đang rất cần tiền để kinh doanh mùa Tết, mong muốn kiếm được chút tiền lời sau thời gian dài phải nghỉ bán vì đợt giãn cách vừa qua.

Trong khi chưa biết làm thế nào thì chị nghe được một nhóm người trong chợ giới thiệu "dịch vụ xóa nợ xấu", chỉ mất ít tiền phí là có thể che nợ xấu, thoải mái tiếp tục vay vốn. Họ cho biết, chị chỉ phải tốn 5 triệu đồng để "che nợ xấu" trên hệ thống CIC. Vì cần tiền kinh doanh, chị Tuyền bấm bụng đưa ngay 5 triệu cho bên cung cấp dịch vụ và được hứa trong 2 ngày sẽ che nợ xấu xong. Thế nhưng 03 ngày sau, chị Tuyền vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào, điện thoại cũng không liên lạc được, và lúc này chị đã hiểu số tiền chị đưa đã biến mất. Chị đau khổ hơn khi 5 triệu đồng đó vừa mượn được người bạn cùng quê để gom góp mua hàng về bán dịp tết này.

Tĩnh Kiên

(Tổng Hợp)