Tính đến đầu giờ sáng 27/11 (giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2022 đứng ở mức 68,17 USD/thùng, giảm 10,22 USD/thùng trong phiên.
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 1/2022 đứng ở mức 72,68 USD/thùng, giảm 9,57 USD/thùng trong phiên.
Giá dầu ngày 27/11 lao dốc trong bối cảnh sự xuất hiện của biến chủng COVID-19 mới B.1.1.529 (WHO đặt tên là Omicron) đang buộc nhiều nước phải tái áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh, trong đó có các biện pháp hạn chế đi lại.
.jpg)
Sự nguy hiểm của biến thể Omicron được WHO cảnh báo là lớn hơn nhiều so với biến thể Delta và có khả năng kháng, làm giảm hiệu quả của vaccine.
Trước nguy cơ trên, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyer cuối ngày 26/11 đã lên tiếng cảnh báo các nước thành viên nên đình chỉ một số chuyến bay đến từ các vùng nguy cơ. Trước đó nhiều quốc gia đã thông báo cấm các chuyến bay đến từ khu vực Nam Phi nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron.
Giới đầu tư lo ngại, nếu biến thể Omicron thực sự nguy hiểm và đáng lo ngại như vậy, nguy cơ về một đợt phong toả, giãn cách xã hội mới hoàn toàn có thể xảy ra, và điều này sẽ kéo theo các nhu cầu năng lượng giảm mạnh, trong đó có dầu thô. Và đây chính là nguy nhân chính đã đẩy giá dầu hôm nay vào trạng thái lao dốc.
Trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu thô đang đứng trước nguy cơ giảm mạnh thì nguồn cung dầu lại đang khá dồi dào. Và sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể đẩy trạng thái dư cung trên thị trường đến sớm hơn dự kiến, đặc biệt khi OPEC+ vẫn đang chưa cho thấy bất kỳ động thái nào về việc điều chỉnh sản lượng.
Giới giao dịch đang theo dõi xem liệu dầu thô của Mỹ có xuống dưới 70 USD/thùng trong phiên cuối tuần hay không, theo Reuters.
Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết phản ứng rõ ràng đối với một biến thể mới đáng lo ngại là kìm hãm hoạt động di chuyển quốc tế, yếu tố "gây chết người" đối với thị trường dầu.
OPEC+ hiện theo dõi các diễn biến xung quanh biến thể COVID-19 mới, với một số quốc gia bày tỏ lo ngại rằng nó có thể làm xấu đi triển vọng thị trường dầu khi chưa đầy một tuần nữa là đến cuộc họp chính sách của nhóm các nhà sản xuất lớn.
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC NGÀY 27/11 (ĐVT: Đồng/lít) | ||
Sản phẩm | Thay đổi | Không cao hơn |
Xăng RON95-III | - 1.094 đồng/lít | 23.902 đồng/lít |
Xăng E5RON92 | - 752 đồng/lít | 22.917 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | - 334 đồng/lít | 18.382 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | - 344 đồng/kg | 16.477 đồng/kg |
Dầu hỏa | - 440 đồng/lít | 17.197 đồng/lít |
(Tổng hợp)