14 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, còn 51 bệnh nhân đang điều trị

18h ngày 30/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã tròn 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến 18h ngày 30/4, Việt Nam vẫn giữ số ca nhiệm ở 270, trong đó 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 34.836, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 316, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.700, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 27.820.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 12 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh. Các chuyên gia đã tiến hành nuôi cấy 5 mẫu virus từ những bệnh nhân dương tính lại với COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh, tuy nhiên đến nay tất cả các virus này không phát triển.

Về tình hình COVID-19 thế giới, tính đến 18h30 ngày 30/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 3.236.118 ca nhiễm, 228.610 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới với 1.064.572 ca nhiễm và 61.669 ca tử vong.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương