4 vụ nổ xảy ra liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Bangkok

Các vụ nổ xảy ra khi thủ đô Bangkok đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan.

Theo Reuters, ít nhất 3 địa điểm tại thủ đô Bangkok ghi nhận có xảy ra các vụ nổ. Ít nhất 2 người bị thương, theo tờ Thai PBS World.

Pol Col Kritsana Pattanacharoen, Phó phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), nói rằng một trong những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chulalongkorn. Một người khác chỉ bị thương nhẹ và có thể về nhà.

Một trong những khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: Thai PBS World.
Một trong những khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: Thai PBS World.

Theo Thai PBS World, vụ nổ đầu tiên ghi nhận tại khu vực phía trước tòa nhà Mahanakorn gần ga tàu điện Chong Non Si vào khoảng 8h10p (giờ địa phương)

Sau đó khoảng 20 phút, một vụ nổ khác xảy ra trong khu vực vườn hoa gần lối đi bộ nối tòa nhà Mahanakorn với trạm tàu điện.

Vụ nổ thứ 3 ghi nhận tại khu văn phòng chính phủ Thái Lan ở Chaengwattana. Một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra ở khu vực Pratunam.

Vụ nổ thứ 4 xảy ra tại đường Rama IX gần tòa nhà King’s Power.

Lực lượng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ - Ảnh: Reuters.
Lực lượng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ - Ảnh: Reuters.

Đội xử lý chất nổ (EOD) cho biết, tại hiện trường họ đã tìm thấy dấu hiệu ban đầu của các quả đạn bi trong các mảnh vỡ. Hiện cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguyên nhân của các vụ nổ.

Thủ đô Bangkok đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan, như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT), Hội nghị Bộ trưởng Cấp cao Đông Á (EAS) với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao ASEAN, cũng như Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Các sĩ quan của Cơ quan Xử lý chất nổ (EOD) tiến hành rà soát sau một vụ nổ nhỏ tại một địa điểm ở Bangkok Ảnh: Reuters.
Các sĩ quan của Cơ quan Xử lý chất nổ (EOD) tiến hành rà soát sau một vụ nổ nhỏ tại một địa điểm ở Bangkok Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào hôm 2/8, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã phát hiện hai quả bom gần nơi diễn ra cuộc họp an ninh khu vực. Hai quả bom sau đó được xác định là giả và cảnh sát Thái Lan vẫn chưa rõ liệu cuộc họp có phải là mục tiêu của việc đặt bom hay không. Hai người đàn ông liên quan đến vụ đặt bom này cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

MINH TUẤN (t/h)

theo Tin 24h