Bão Phanfone vào biển Đông với sức gió mạnh nhất

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong sau 2 ngày quần thảo trên biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, rạng sáng ngày 26/12, tâm bão Phanfone cách Song Tử Tây 530km về phía Đông Bắc, sức gió cấp 12, giật cấp 14.

Theo dự báo sau 2 ngày quần thảo trên biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo dự báo sau 2 ngày quần thảo trên biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10km/h. Đến sáng ngày 27/12, tâm bão cách Song Tử Tây về phía Đông Bắc 340km, cường độ gió giữ nguyên. Sau đó bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, vận tốc còn 5 – 10km/h.

Sáng ngày 28/12, tâm bão cách Song Tử Tây 350km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió giảm xuống còn cấp 10, giật cấp 12.  Bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 29/12, tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa 180km về phía Nam, sức gió còn cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của cơn bão, vùng biển khu vực giữa Biển Đông, nơi gần tâm bão đi qua cấp 11 – 12, giật cấp 14, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão sẽ suy yếu nhanh, không đi vào đất liền và ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh ven biển miền Trung.

Cơ quan khí tượng Hong Kong cho rằng, vùng ảnh hưởng của bão có thể sẽ trải dài qua các khu vực ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, nhanh chóng suy yếu sau 2 ngày quần thảo trên biển Đông.

Bộ Ngoại giao đã gửi công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực chỉ đạo liên hệ với các quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú khi bị nạn hoặc gặp sự cố.

Đồng thời Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng gửi công điện khẩn đến cách tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu kịp thời thông báo cho các thuyền trưởng, chủ phương tiện trên biển về vị trí an toàn, tránh đường đi của bão. 

Thanh Mai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi toàn dân cùng hành động bảo vệ không khí

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi toàn dân cùng hành động bảo vệ không khí

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh mặc dù đã thực hiện các biện pháp chống ô nhiễm nhưng chưa thực sự hiệu quả trong thời gian qua.