Bệnh nhân Covid-19 thứ 22 tử vong

Bệnh nhân là nam, 63 tuổi có tiền sử chạy thận nhân tạo nhiều năm kèm suy tim, tăng huyết áp.

Sáng ngày 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 702 là nam, 63 tuổi. Người này có tiền sử suy thận giai đoạn cuối, đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do Covid-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 22 tử vong

Sáng nay (15/8), Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận một ca mắc Covid-19 mới là người nhập cảnh, được cách ly tại Nam Định. Hiện Việt Nam ghi nhận tổng cộng 930 ca mắc Covid-19. Trong đó, 437 bệnh nhân đã được chữa khỏi Covid-19.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 22 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 431, 436, 437, 456, 475, 479, 485, 496, 499, 522, 524, 585, 623, 651, 702, 718, 737 và 832. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

Thanh Mai

COVID-19 sáng 14/8: Thêm 6 ca nhiễm ở Hải Dương, Quảng Nam, 1 người tử vong

COVID-19 sáng 14/8: Thêm 6 ca nhiễm ở Hải Dương, Quảng Nam, 1 người tử vong

Bản tin 6h ngày 14/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 6 ca nhiễm mới COVID-19...