Cảnh sát Ấn Độ dùng roi mây để buộc người dân chấp hành lệnh phong tỏa

Với e ngại hàng triệu người sẽ phải bỏ mạng vì dịch Covid-19, Ấn Độ đã ban bố lệnh phong tỏa, buộc 1,3 tỷ dân phải ở trong nhà.

Hôm thứ Tư vừa qua, Ấn Độ đã phải trải qua lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới khi 1,3 tỉ dân nước này buộc phải ở nhà trong nỗ lực ngăn chặn các ca nhiễm virus corona trở nên quá tải đối với hệ thống y tế còn nhiều hạn chế ở nước này.

Cảnh sát đã phải dùng tới gậy mây để buộc người dân phải tuân thủ quy định tại các con đường thường rất nhộn nhịp ở thủ đô New Delhi nhằm cố gắng làm chậm sự lan truyền của dịch bệnh.

1,3 tỉ dân tại Ấn Độ đã buộc phải sống dưới lệnh phong tỏa khi lực lượng cảnh sát phải dùng đến roi mây để áp dụng quy định tại New Delhi
1,3 tỉ dân tại Ấn Độ đã buộc phải sống dưới lệnh phong tỏa khi lực lượng cảnh sát phải dùng đến roi mây để áp dụng quy định tại New Delhi
Cảnh sát mặc thường phục đang đánh vào chân một người khi anh này tự ý ra ngoài trong lệnh phong tỏa 21 ngày ở Kolkata
Cảnh sát mặc thường phục đang đánh vào chân một người khi anh này tự ý ra ngoài trong lệnh phong tỏa 21 ngày ở Kolkata
Những người vi phạm quy định bị buộc phải ngồi trong vòng phấn trắng để học về khoảng cách giao tiếp an toàn giữa đại dịch
Những người vi phạm quy định bị buộc phải ngồi trong vòng phấn trắng để học về khoảng cách giao tiếp an toàn giữa đại dịch
Cảnh sát được trang bị gậy, đứng canh tại New Delhi
Cảnh sát được trang bị gậy, đứng canh tại New Delhi

So với các quốc gia châu Âu, con số nhiễm bệnh tại Ấn Độ tương đối ít với khoảng 500 người. Thế nhưng, với điều kiện sống chen chúc, nạn nghèo đói, tình trạng vệ sinh tồi tàn và một hệ thống y tế ọp ẹp, tình trạng dịch bệnh có thể trở nên khó kiểm soát đang trở thành nỗi sợ của nhiều chuyên gia.

Theo cảnh báo từ chuyên gia, 500 triệu người dân Ấn Độ có thể tiếp xúc với virus corona trong năm tới, đồng nghĩa với việc có thể có hơn 1 triệu người chết trong vòng 12 tháng tới.

“Chúng tôi cho rằng sẽ có khoảng 55% người dân Ấn Độ sẽ nhiễm Covid-19. Nếu tình hình dịch bệnh hiện tại bị coi thường, số người chết tại Ấn Độ có thể lên tới 1 đến 2 triệu người”, bác sĩ SP Kalantri tại một bệnh viện lớn ở Ấn Độ cho biết.

Một phụ nữ và em bé được kiểm tra nhiệt độ trước khi lên xe khách
Một phụ nữ và em bé được kiểm tra nhiệt độ trước khi lên xe khách
Lệnh phong tỏa làm dấy lên những lo ngại khi người dân đổ xô về quê tránh dịch
Lệnh phong tỏa làm dấy lên những lo ngại khi người dân đổ xô về quê tránh dịch
Một cảnh sát đứng canh một đoạn đường bị chặn trong ngày đầu tiên của chiến dịch 21 ngày phong tỏa của nước này
Một cảnh sát đứng canh một đoạn đường bị chặn trong ngày đầu tiên của chiến dịch 21 ngày phong tỏa của nước này

Trong thông cáo phong tỏa hôm thứ Ba, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố chỉ có những dịch vụ thiết yếu như nước, điện, y tế, cứu hỏa, tạp hóa và đô thị được phép hoạt động. Tất cả các cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà máy, văn phòng, khu chợ đông người và các địa điểm tôn giáo sẽ phải đóng cửa, trong khi các dịch vụ bus và metro công cộng thì tạm dừng. Các hoạt động xây dựng cũng phải tạm ngừng.

Hàng loạt xe bus đỗ tại trạm khi dịch vụ xe công cộng bị tạm dừng nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh
Hàng loạt xe bus đỗ tại trạm khi dịch vụ xe công cộng bị tạm dừng nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh
Trong kế hoạch phong tỏa 21 ngày, người dân được nhìn thấy ở ban công các khu nhà
Trong kế hoạch phong tỏa 21 ngày, người dân được nhìn thấy ở ban công các khu nhà

Thủ tướng Modi cho biết: “Theo chuyên gia y tế, 21 ngày tối thiểu là thời gian hết sức quan trọng để có thể phá vỡ vòng tuần hoàn của sự lây nhiễm. Nếu không thể quản lý được đại dịch trong 21 ngày tới, quốc gia và gia đình các bạn sẽ bị thụt lùi 21 năm. Nếu không quản lý được đại dịch trong 21 ngày tới, nhiều gia đình sẽ bị phá hủy mãi mãi”.

Đoạn đường cao tốc chật kín xe thường ngày bỗng trở nên hoang vắng
Đoạn đường cao tốc chật kín xe thường ngày bỗng trở nên hoang vắng
Người đàn ông băng qua đoạn đường cao tốc không bóng người tại New Delhi
Người đàn ông băng qua đoạn đường cao tốc không bóng người tại New Delhi
Những con phố tại New Delhi trở nên vắng lặng hôm thứ tư khi dân số tỉ người tại Ấn Độ bước vào giai đoạn phong tỏa hôm 253
Những con phố tại New Delhi trở nên vắng lặng hôm thứ tư khi dân số tỉ người tại Ấn Độ bước vào giai đoạn phong tỏa hôm 253
Gần như không còn một ô tô nào di chuyển trên đường hôm thứ tư
Gần như không còn một ô tô nào di chuyển trên đường hôm thứ tư
Một cậu bé dạo chơi trên con phố gần như vắng bóng người
Một cậu bé dạo chơi trên con phố gần như vắng bóng người
Người đàn ông bước qua con đường trống giữa đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ
Người đàn ông bước qua con đường trống giữa đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Trong lúc cảnh sát buộc phải áp dụng biện pháp nghiêm ngặt để phong tỏa tại các đô thị, thì lại dấy lên nỗi lo sợ dịch bệnh có thể lan tới các khu vực nông thôn khi dân lao động nhập cư chen chúc nhau lên các xe khách để về nhà với gia đình.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra một chiếc xe tại điểm chặn của thành phố
Lực lượng chức năng đang kiểm tra một chiếc xe tại điểm chặn của thành phố
Cho dù lệnh phong tỏa được ban bố nhằm hạn chế lan truyền virus, nhưng lại dấy lên nỗi lo dịch bệnh lan về các vùng quê khi dân lao động chen nhau trên các chuyến xe
Cho dù lệnh phong tỏa được ban bố nhằm hạn chế lan truyền virus, nhưng lại dấy lên nỗi lo dịch bệnh lan về các vùng quê khi dân lao động chen nhau trên các chuyến xe
Cảnh sát giao thông đang trao đổi với lái xe tại một chốt chặn
Cảnh sát giao thông đang trao đổi với lái xe tại một chốt chặn
Gia đình nhiều lao động nhập cư đang tìm phương tiện vận chuyển để trở về làng
Gia đình nhiều lao động nhập cư đang tìm phương tiện vận chuyển để trở về làng
Con đường BandraWorli Sea Link tại Mumbai gần như không còn bóng ô tô
Con đường BandraWorli Sea Link tại Mumbai gần như không còn bóng ô tô

Trong khi đó, dịch vụ xe lửa, được xem như huyết mạch của Ấn Độ khi vận chuyển 23 triệu người dân tới khắp vùng của Ấn Độ mỗi ngày, cũng buộc phải tạm dừng như một giải pháp khẩn cấp để hạn chế sự lan truyền của dịch bệnh.

Hệ thống đường sắt lớn thứ 4 thế giới này thường vận hành 12.100 chuyến tàu chở khách lẫn hàng hóa trên quãng đường 67.415 km và cũng là nơi làm việc của 1,2 triệu người. Với huyết mạch bị cắt, hàng trăm người bơ vơ ở các trạm, hy vọng có thể tiếp tục hành trình bằng các dịch vụ dường như khó có thể đến như taxi hay bus.

Ga xe lửa New Delhi, một trong những trạm ga đông nhất thế giới giờ bị bỏa hoang
Ga xe lửa New Delhi, một trong những trạm ga đông nhất thế giới giờ bị bỏa hoang
Khung cảnh bỏ hoang của Trạm xe lửa Kolkata trong ngày đầu của lệnh phong tỏa
Khung cảnh bỏ hoang của Trạm xe lửa Kolkata trong ngày đầu của lệnh phong tỏa

Theo cơ quan y tế nước này, Ấn Độ hiện có 512 ca nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 9 ca tử vong. Giờ đây, các biện pháp phong tỏa cơ bản đã được thực hiện như đóng cửa biên giới, hạn chế hoạt động của người dân.

Người dân chở rau củ trong ngày thứ hai của lệnh phong tỏa tại New Delhi
Người dân chở rau củ trong ngày thứ hai của lệnh phong tỏa tại New Delhi
Dân lao động nhập cư cùng gia đình đổ xô kéo nhau trở về các làng quê sau lệnh phong tỏa 21 ngày tại Ahmedabad
Dân lao động nhập cư cùng gia đình đổ xô kéo nhau trở về các làng quê sau lệnh phong tỏa 21 ngày tại Ahmedabad

TM (theo dailymail)

Dịch Covid-19: Số ca tử vong của Ý cao gấp đôi Trung Quốc, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Dịch Covid-19: Số ca tử vong của Ý cao gấp đôi Trung Quốc, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Italy ngày 24/3 thông báo có 743 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong vì virus corona ở nước này lên tới 6.820.