COVID-19 chiều 1/10: Việt Nam chữa khỏi 1.018 bệnh nhân, thế giới vượt 1 triệu ca tử vong

Theo bản tin lúc 18h ngày 1/10, tròn 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 1.018 bệnh nhân

Đến nay, Việt Nam đã trải qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện, số ca mắc COVID-19 trong nước vẫn là 1.095 ca, trong đó có 35 ca tử vong và 1.018 bệnh nhân được chữa khỏi.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 1 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước

Ngày 1/10, theo TTXVN, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước gồm có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 1/10, trên toàn cầu có 34.185.646 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.019.165 ca tử vong và gần 25,5 triệu ca hồi phục.

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này đã là 7.447.693 triệu trường hợp và 211.752 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ với 6.312.584 ca nhiễm COVID-19, trong đó ó 98.708 người tử vong, đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, số ca nhiễm tính đến hôm nay lên 4.813.586 người, 143.962 ca tử vong. 

Đáng chú ý, chỉ trong 24h qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Nga tăng thêm 8.945 ca nâng số ca nhiễm nước này lên 1.185.231 ca nhiễm, trong đó có 20.722 ca tử vong. Nga là quốc gia đứng thứ 4 về số ca nhiễm COVID-19.

Đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm COVID-19 là Colombia với số ca nhiễm hiện tại là 829.679 ca, với 25.998 người chết.

Với tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh như nạn cháy rừng, ngày 1/10, Chính phủ Tây Ban Nha đã lên kế hoạch áp đặt lệnh phong tỏa vùng thủ đô Madrid.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho hay tình hình dịch bệnh tại đây là rất đáng quan ngại và phức tạp khi gần 44% trong 11.016 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua tại nước này tập trung tại vùng thủ đô Madrid, nơi có 6,6 triệu người dân sinh sống.

Theo thông báo trên, lệnh phong tỏa sẽ được thực hiện tại thủ đô Madrid với 3 triệu dân và 9 vùng phụ cận với hơn 100.000 người dân mỗi vùng. Người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra ngoài với mục đích đi làm, đi học, khám chữa bệnh và mua đồ thiết yếu.

Ngày 30/9, Liên bang Nga đã bắt đầu giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine Sputnik V phòng virus SARS-CoV-2.

Các thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất bắt đầu ở thủ đô Moscow ngày 7/9 và những người tham gia đầu tiên đã được tiêm ngày 9/9. Hiện việc tiêm chủng ngừa virus SARS-CoV-2 có thể tiến hành ở 19 cơ sở y tế tại Moscow. Hồi tháng 8, Bộ Y tế Nga đã đăng ký vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, do Trung tâm Gamaleya phối hợp sản xuất với RDIF.

(Tổng hợp).

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương