COVID-19 chiều 17/5: Việt Nam thêm 2 ca, Nga lên thứ hai thế giới

Chiều nay (17/5), Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh về từ nước Nga. Nga là quốc gia đang bùng phát COVID-19 dữ dội.

Bản tin lúc 18h ngày 17/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 về từ Nga được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 320 ca.

Bệnh nhân 319 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng. Còn bệnh nhân 320 cũng là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Như vậy tới giờ này, trên chuyến bay VN0062 từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 13/5 có 29 hành khách dương tính với COVID-19, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tại Nga, số ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày tiếp tục giảm dưới 10.000 trường hợp. Tính tới 18h ngày 17/5 (giờ Việt Nam), nước này đã ghi nhận thêm 9.709 trường hợp nhiễm mới tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 281.752 người. Hiện, Nga đã vượt qua Tây Ban Nha lên vị trí thứ hai, sau Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cho biết có tới 42,4% trong tổng số bệnh nhân COVID-19 mới ở Nga không có các biểu hiện lâm sàng. Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận thêm 4.207 trường hợp khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 67.373 người, và 94 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân không qua khỏi do COVID-19 lên 2.631 người.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất với 3.855 ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua, đưa tổng số bệnh nhân tại thủ đô của nước Nga lên 142.824 người. Các địa phương khác có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới gồm tỉnh Moskva, thành phố St. Petersburg, tỉnh Nizhny Novgorod, tỉnh Sverdlovsk, và tỉnh Saratov. 

 

Giám đốc Sở Công nghệ thông tin thủ đô Moskva, ông Eduard Lysenko cho biết thủ đô nước Nga đã xác định được 70.000 trường hợp vi phạm chế độ tự cách ly nhờ giám sát điện tử. Theo ông Lysenko, đây là những người nhiễm virus  hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh cao, được xác định có thể gây nguy hiểm cho những người khác, song vẫn ra khỏi nhà.

Một ứng dụng và một số công nghệ giám sát vị trí đã giúp chính quyền thủ đô xác định những người vi phạm. Trước đó, ngày 15/5, chính quyền Moskva đã thông báo về việc giảm 25% các trường hợp vi phạm chế độ đeo khẩu trang.

Nếu trước khi áp dụng chế độ bắt buộc đeo khẩu trang và găng tay ở nơi đông người, có 72% số người dân Moskva thực hiện thì từ ngày áp dụng quy định bắt buộc 12/5, số người đeo khẩu trang và găng tay tăng lên 97% trong ba ngày.

Kể từ 12/5, Moskva bắt buộc người dân đeo khẩu trang và găng tay trong các cửa hàng, hiệu thuốc, khi đi phương tiện giao thông công cộng và taxi. 

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày xuống dưới 100 ca. Theo đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 17/5 thông báo có thêm 87 ca tử vong, nâng số trường hợp không qua khỏi tại nước này lên 27.650 ca. Trong khi đó, số ca mắc mới tăng từ 230.698 ca lên 231.350 ca.

Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h sáng 17/5 (giờ địa phương), nước này đã ghi nhận thêm 433 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (giảm 95 ca), đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Ukraine lên 18.291 người, trong đó có 514 ca tử vong (tăng 17 ca so với 1 ngày trước đó).

Ước tính đã có 5.116 bệnh nhân bình phục sức khỏe. Các địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ukraine lần lượt gồm tỉnh Chernivtsi, thành phố Kiev, tỉnh Ivano-Frankivsk, tỉnh Ternopil, tỉnh Kiev.

Ngoài ra, hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv lần lượt ghi nhận 746 và 786 ca mắc COVID-19. 

Ngày 17/5, Cơ quan phòng chống COVID-19 trực thuộc Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 307 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 6.157 người.

Trong số các bệnh nhân này, có 2.980 người đã khỏi bệnh và 34 người tử vong. Như vậy, tỷ lệ gia tăng các ca mắc COVID-19 mới của Kazakhstan đã lên tới 5,2% mỗi ngày. Hầu hết các ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua đều ở khu vực miền Nam Shymkent.

Từ ngày 16/3, chính quyền Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19, quy định này đã kết thúc vào ngày 11/5. Kazakhstan hiện đã bãi bỏ quy định hành khách đi máy bay bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19.

CHẤN HƯNG (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương