Đến sáng 1/5, Việt Nam có 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 1/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện tổng số ca mắc vẫn là 270.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 47.735. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 272; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.246; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 35.217.

Hôm qua, bệnh nhân 268, ở Hà Giang và đã được công bố khỏi bệnh, một người ở TP. Hồ Chí Minh tái dương tính sau 15 ngày xuất viện. Như vậy, tổng số ca nhiễm 270, trong đó 219 người khỏi bệnh, 51 bệnh nhân đang điều trị, 12 người tái dương tính. 

Đến sáng 1/5, Việt Nam có 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Bộ Y tế khuyến cáo, trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 người dân không nên chủ quan mà cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tránh để dịch lây lan trong cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 1/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 3.302.128, trong đó có 233.745 người tử vong.

Với việc có thêm Tajikistan và Comoros công bố các ca mắc COVID-19 đầu tiên, dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.038.160 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, trong khi còn 50.962 người trong tình trạng nguy kịch và 2.030.223 đang phải điều trị tích cực.

Trong vòng 1 ngày qua, Mỹ và Anh là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Trong khi tình hình dịch tại các nước khác như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh hay Đức dường như đã qua đỉnh dịch và đang có xu hướng giảm đều, thì Mỹ liên tục chứng kiến số ca dương tính và tử vong vì COVID-19 ở mức rất cao.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương