Giá rau xanh đang tăng mạnh

Giá rau củ dự báo sẽ còn tăng mạnh nếu như mưa lũ tiếp tục kéo dài.

Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều vùng trồng rau tại của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngã bị ngập úng, nguồn hàng đứt gãy, hết vụ nên khan hiếm đẩy giá tăng cao. Tại chợ Mai (Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), chị Bích Ngọc, tiểu thương bán rau củ cho biết giá các loại rau xanh đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với bình thường chỉ trong vòng 10 ngày qua.

Cụ thể, một bó rau mồng tơi, rau muống trước đó ngày khoảng 5.000đồng, nay lên 20.000 - 25.000đồng. Các loại rau ăn sống như xà xách, diếp cá, húng quế cũng tăng gấp 4 lần. 

  Mưa bão khiến giá rau xanh tăng mạnh. 

Mưa bão khiến giá rau xanh tăng mạnh. 

Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng chia sẻ với Dân trí, sản lượng củ, quả về chợ những ngày gần đây chỉ giảm nhẹ, nhưng các mặt hàng rau xanh thì khan hiếm.

Các mặt hàng củ, quả tại chợ Đà Nẵng được nhập chủ yếu chủ yếu từ Đà Lạt, một số tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc. Tuy nhiên, riêng rau xanh các loại chủ yếu nhập từ tỉnh Quảng Nam và các vùng rau của Đà Nẵng. Do đó mưa lớn, nước ngập, rau màu bị úng khiến nguồn cung tại các vườn của Quảng Nam và Đà Nẵng gần như đứt đoạn hoàn toàn, khiến giá các loại rau xanh đều tăng đột biến.

Tại TP.HCM, giá nhiều mặt hàng rau xanh ở nhiều chợ dân sinh cũng đang bắt đầu tăng.

Cụ thể, giá các mặt hàng rau củ hôm nay (21/10) ở các chợ lẻ như Thủ Đức (quận Thủ Đức), Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Bà Chiểu (Bình Thạnh) biến động tăng 2.000-3.000 đồng/kg.

Cụ thể, bắp cải tím, bạc hà tăng 2.000 đồng/kg; bí đỏ, cà chua, bông cải, đậu cô ve, cải bó xôi... tăng 3.000 đồng/kg; dao động từ 40.000-65.000 đồng/kg tùy loại. 

Các mặt hàng thủy hải sản lượng về chợ cũng không phong phú như trước. Nhiều tiểu thương phải bán hàng tồn hoặc trữ lạnh. 

Giá các loại hải sản về chợ giảm do ảnh hưởng mưa bão.
Giá các loại hải sản về chợ giảm do ảnh hưởng mưa bão.

Tại chợ Lái Thiêu (Bình Dương), giá một số loại cá, mực, tôm tăng hơn so với trước thời điểm xảy ra mưa lũ từ 5.000 - 20.000 đồng/kg.

Cụ thể, cá thu tăng 20.000 đồng lên 300.000 - 320.000 đồng/kg, cá hường tăng 10.000 đồng lên 85.000 đồng/kg, tôm sú loại 40 con/kg tăng 20.000 đồng lên 320.000 đồng/kg,…

Các loại cá bạc má, cá nục, ốc ngày thường rất nhiều nhưng nay rất ít hàng. Ngay cả thịt heo, bò, thịt gà vẫn neo mức cao.

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế triển khai cung ứng kịp thời hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đến với nhân dân các vùng bị chia cắt, ngập sâu.

Đặc biệt, việc cung ứng hàng hóa thiết yếu, dự trữ hàng hóa được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

Cùng với đó, Sở Công Thương Quang Bình đã xuất từ nguồn dự trữ 1.000 thùng mì tôm; 1.000 thùng nước và 2.000 thùng sữa hỗ trợ người dân.

Sở Công Thương Quảng Trị cũng đề xuất cấp hàng hóa dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho huyện Hướng Hóa 1.400 thùng mì ăn liền, 2.800 bao gạo tẻ loại 5 kg, 4.200 chai nước uống loại 500 ml.

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã dự trữ 100 tấn gạo; 100 tấn mì ăn liền. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hỗ trợ các địa bàn khó khăn gần hết số lượng dự trữ để cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

TP.Đà Nẵng cũng đã dự trữ 26.284 thùng mì ăn liền; 12.653 thùng lương khô; 83 tấn gạo, nếp các loại, 14.832 thùng nước đóng chai và 349 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác khác; 12.600 m3 xăng các loại, 17.000 m3 dầu diesel.

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương